UBND TPHCM công nhận Hội đồng Quản trị mới của Đại học Hùng Vương

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa có quyết định công nhận Hội đồng Quản trị (HĐQT) mới của Trường ĐH Hùng Vương TPHCM giai đoạn 2016 - 2021 gồm 10 thành viên.


Sau 4 năm bị ngừng tuyển sinh đến nay trường ĐH Hùng Vương TPHCM không còn sinh viên chính quy

Sau 4 năm bị ngừng tuyển sinh đến nay trường ĐH Hùng Vương TPHCM không còn sinh viên chính quy

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký quyết định số 5475/QĐ-UBND về việc công nhận HĐQT trường ĐH Hùng Vương TPHCM nhiệm kỳ 2016-2012. Theo đó, HĐQT mới gồm có 10 thành viên, trong đó ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT và 9 người khác là thành viên, không có Phó Chủ tịch HĐQT. Quyết định nêu HĐQT này có trách nhiệm và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Trường đại học kèm theo Quyết định 70/2014 của Chính phủ.

Được biết, UBND TPHCM công nhận dựa trên các cơ sở như: Công văn số 113 của Bộ GD-ĐT ký ngày 30/8/2016; căn cứ kết quả đại hội cổ đông bất thường của trường tổ chức ngày 9/5/2016 và xét đề nghị công nhận Hội đồng quản trị Trường ĐH Hùng Vương TPHCM tại tờ trình số 01/2016 ngày 25/5/2016; xét đề nghị của Sở GD-ĐT TPHCM theo Công văn 230 (ngày 5/10/2016) và ý kiến của Sở Tư pháp TPHCM tại Công văn số 49 (ngày 22/6/2016) và Công văn 87 (ngày 26/9/2016).

Đầu năm 2012, Bộ GD-ĐT đã ra quyết định ngừng tuyển sinh đối với trường ĐH Hùng Vương TPHCM với lý do "mất đoàn kết nghiêm trọng trong bộ máy lãnh đạo dẫn đến mất khả năng điều hành hoạt động của nhà trường, mâu thuẫn nội bộ kéo dài ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và môi trường giáo dục". Bộ cũng khuyến cáo nếu đến thời hạn quy định 31/8/2016, trường chưa hoàn thành các yêu cầu khắc phục nguyên nhân đình chỉ tuyển sinh, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên… Bộ sẽ xem xét đình chỉ hoạt động đào tạo của trường.

Sau 4 năm bị ngừng tuyển sinh, đến nay trường ĐH Hùng Vương TPHCM không còn sinh viên chính quy.

Lê Phương

(lephuong@dantri.com.vn)