Trao Giải thưởng Olympic Cơ học lần thứ 28

(Dân trí) - Ngày 21-5, tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Hội Cơ học Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 28 -2016 và Giải thưởng của Quỹ tài năng cơ học Nguyễn Văn Đạo.

Giải thưởng thu hút sự tham gia của hơn 1.200 thí sinh từ 39 trường đại học, cao đẳng kỹ thuật trên toàn quốc với 8 môn thi: cơ học kỹ thuật, sức bền vật liệu, cơ học kết cấu, thủy lực, cơ học đất, nguyên lý máy, chi tiết máy, ứng dụng tin học trong cơ học.

Trao Giải thưởng Olympic Cơ học lần thứ 28 - 1

Kết quả, ban giám khảo đã chọn được 219 giải chính thức, trong đó có 15 giải nhất, 65 giải nhì, 139 giải ba, 410 giải khuyến khích. Những trường có thành tích xuất sắc nhất gồm: Trường Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội (3 giải nhất), Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (3 giải nhất), Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (3 giải nhất), Học viện Kỹ thuật quân sự (2 giải nhất), Trường ĐH Xây dựng Hà Nội (1 giải nhất), Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh (1 giải nhất), Trường ĐH Giao thông vận tải (1 giải nhất), Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội (1 giải nhất)…

Trong số 15 giải nhất có 6 sinh viên được nhận giải thưởng của Quỹ tài năng cơ học Nguyễn Văn Đạo. Đó là Phạm Phù Sa (ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh), Đào Thị Linh Linh và Hoàng Thị Chín (ĐH Kiến trúc Hà Nội), Trương Phú Lương (Học viện Kỹ thuật Quân sự), Nguyễn Duy Hưng (ĐH Bách khoa Hà Nội), Đỗ Tâm Long (ĐH Công nghiệp Hà Nội).

Tại lễ trao giải, Trưởng ban tổ chức, PGS.TS Nguyễn Đăng Tộ cho biết: “Olympic Cơ học toàn quốc tiến hành từ năm 1989 đã lôi cuốn ngày càng đông sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật trong cả nước. Để có được đánh giá chung về trình độ, cuộc thi được tiến hành đồng thời ở cả 3 miền, tại các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

Cuộc thi có sự góp sức của nhiều thế hệ giảng viên trong việc bồi dưỡng đội tuyển, ra đề thi, chọn đề, chấm thi. Chỉ tính riêng đội ngũ các thầy, cô, các nhà khoa học trong toàn quốc tham gia năm 2016 là gần 160 người. Không ít người trong số họ là thế hệ học trò từng tham gia Olympic Cơ học những năm trước đây”.

Hồng Hạnh