TPHCM: Đề nghị nâng cấp trường Kỹ thuật Hải quân thành Cao đẳng

(Dân trí) - UBND TPHCM kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận thành lập trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân. Dự kiến, quy mô tuyển sinh giai đoạn 2018-2020 khoảng 728 học sinh, sinh viên/năm.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Hải quân - Bộ Quốc phòng đã có tờ trình, đề nghị UBND TPHCM chấp thuận xây dựng Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân trên địa bàn thành phố.

Trường trung cấp Kỹ thuật Hải quân tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017 (ảnh: Báo Hải quân)
Trường trung cấp Kỹ thuật Hải quân tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017 (ảnh: Báo Hải quân)

Theo UBND TPHCM, việc thành lập trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, tăng cường năng lực đào tạo đội ngũ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân đào tạo 7 nghề trình độ cao đẳng, 17 nghề trình độ trung cấp và sơ cấp. Dự kiến giai đoạn 2018-2020, mỗi năm nhà trường tuyển 228 học sinh, sinh viên ở bậc cao đẳng nghề, 200 bậc trung cấp và 300 bậc sơ cấp.

Đối tượng tuyển sinh của nhà trường là thanh niên, quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương) đạt các tiêu chuẩn theo quy định tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng và quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quốc Anh