Hà Nội:

Phụ huynh “căng mình” đưa đón con thi lớp 10 dưới nắng nóng kỷ lục

(Dân trí) - Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Hà Nội) rơi vào đúng đợt nóng kỷ lục trong vòng 40 năm qua khiến các phụ huynh mệt nhoài khi đối mặt với thời tiết như thiêu đốt lên đến 45 độ.

Hôm nay 6/4, hơn 2.400 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội).

Thời tiết ngoài trời tại Hà Nội được ví như "chảo lửa" đã khiến cả phụ huynh và thí sinh trải qua một ngày mệt mỏi. Suốt 2 tiếng đồng hồ thi buổi sáng cũng như buổi chiều, đa số phụ huynh đưa con tới địa điểm thi phải mau chóng về nhà hoặc vào các quán nước vì không chịu nổi nắng nóng. Sự khắc nghiệt của thời tiết khiến các bà mẹ phải mang mũ nón, trang phục chống nắng kín mít.

Phụ huynh xếp hàng dài mong ngóng con.
Phụ huynh xếp hàng dài mong ngóng con.

Các bà mẹ kín từ đầu đến chân…
Các bà mẹ kín từ đầu đến chân…

Tuy nhiên, vì lo lắng nên không ít phụ huynh vẫn đứng dưới tán cây ngoài trường mong ngóng con kết thúc kỳ thi. Thời tiết buổi trưa đến giữa chiều ngày càng nóng hơn.

Phụ huynh “căng mình” đưa đón con thi lớp 10 dưới nắng nóng kỷ lục - 3
Mùa thi vốn đã “nóng” này còn nóng hơn với thời tiết mùa hè như “chảo lửa”.
Mùa thi vốn đã “nóng” này còn nóng hơn với thời tiết mùa hè như “chảo lửa”.

Hơn 16h chiều nay, ở thời điểm thí sinh tan thi môn Toán, thời tiết vẫn không hề hạ nhiệt. Mặt đường đá tích nhiệt nóng bỏng, ánh nắng mặt trời vẫn chói chang khiến mồ hôi rơi nhễ nhại trên gương mặt của cả phụ huynh và thí sinh. Tuy nhiên, thấy con bước ra từ phòng thi, phụ huynh nào cũng phấn khởi quên mệt mỏi.

Hào hứng đón con bước ra.
Hào hứng đón con bước ra.

Người mẹ vui vẻ tạo dáng tay chào khi thấy ống kính máy ảnh.
Người mẹ vui vẻ tạo dáng tay chào khi thấy ống kính máy ảnh.

Mẹ tranh thủ hỏi thăm tình hình làm bài của con trai.
Mẹ tranh thủ hỏi thăm tình hình làm bài của con trai.

Phụ huynh “căng mình” đưa đón con thi lớp 10 dưới nắng nóng kỷ lục - 8
Phụ huynh và thí sinh “đội nắng” giờ tan thi.
Phụ huynh và thí sinh “đội nắng” giờ tan thi.

TS. Đoàn Văn Vệ (Trưởng Phòng Đào tạo, Đại học KHTN) cho biết, năm học 2017-2018 này, trường có tổng số 450 chỉ tiêu vào các lớp 10 chuyên. Tuy nhiên, theo thống kê đã có tới 2.430 hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường của thí sinh khiến cho tỉ lệ chọi đạt xấp xỉ 1:5. Các em thí sinh sẽ phải nỗ lực hết sức mình thì mới có cơ hội đỗ vào lớp 10 chuyên của trường.

Thí sinh thi vào THPT chuyên Khoa học tự nhiên phải làm 3 bài thi, gồm Ngữ văn, Toán (trong 120 phút) ngày 4/6. Sáng mai, các em sẽ thi môn chuyên (150 phút).

Lệ Thu