Hàn Quốc sẽ xây 30 thêm trường mẫu giáo công cho trẻ em con lai

(Dân trí) - Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch xây dựng thêm 30 trường mẫu giáo công lập dành cho trẻ em con lai để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Cuối tuần qua, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ tăng số lượng trường mẫu giáo cho học sinh là con em các gia đình đa văn hóa (có bố/mẹ là người Hàn Quốc kết hôn với người nước ngoài) từ 60 trường lên thành 90 trường. Trong năm ngoái, số lượng trẻ em con lai học ở các trường tiểu học, cấp hai và cấp ba ở Hàn Quốc lên tới gần 100.000 học sinh.

Tại các trường mẫu giáo, trẻ em con lai và trẻ em Hàn Quốc sẽ học cách hiểu được sự đa dạng về văn hóa và học cách tôn trọng lẫn nhau.

Học sinh người Hàn Quốc và học sinh là con em các gia đình đa văn hóa tại Trường tiểu học Incheon Yonghyeon. (Ảnh: Korea Times)
Học sinh người Hàn Quốc và học sinh là con em các gia đình đa văn hóa tại Trường tiểu học Incheon Yonghyeon. (Ảnh: Korea Times)

Trong năm 2015, trong 5 khu vực ở Hàn Quốc có tổng cộng 30 trường mẫu giáo. Trong năm ngoái, số lượng trường mẫu giáo đạt con số 60 trường ở 12 khu vực. Mới đây, chính phủ Hàn Quốc quyết định tăng số trường mẫu giáo lên tới 90 trường ở 19 khu vực, trong đó có Daejeon, Ulsan, Sejong, tỉnh Bắc Chungcheong và tỉnh Jeju.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, số lượng học sinh con lai ở các trường từ tiểu học đến trung học đã tăng 10% so với năm 2006. Trẻ em con lai Hàn-Việt chiếm tỷ lệ lớn nhất (24,2%), tiếp đó là trẻ em con lai Hàn-Hoa (21,3%), trẻ em Hàn-Nhật (13%)...

Bộ Giáo dục Hàn Quốc dự tính tỷ lệ học sinh con lai trong tổng số học sinh ở Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng (năm ngoái tỷ lệ này là 1,68%) vì hiện tại số trẻ em con lai từ 6 tuổi trở xuống là 116.000 trẻ.

Quan chức Bộ Giáo dục Hàn Quốc nhận định: “Vì số lượng trẻ em con lai tiếp tục tăng, chúng tôi quyết định phát triển các chương trình giáo dục từ bậc mẫu giáo vì tỷ lệ trẻ em con lai ở bậc học này rất cao”.

Tờ Korea Times cho biết, năm nay chính phủ Hàn Quốc dự định dành khoảng 19 tỷ won (16 triệu USD) ngân sách để chi cho giáo dục dành cho trẻ em con lai, tăng 10% so với năm ngoái.

Xuân Vũ

Theo Korea Times