Hà Tĩnh: Thu hồi công văn vận động mỗi giáo viên mua 10kg thịt lợn

(Dân trí) - Ngày 23/5, thông tin từ Huyện ủy Can Lộc - Hà Tĩnh cho biết, lãnh đạo huyện đã thống nhất yêu cầu Trưởng Phòng Giáo dục huyện Can Lộc thu hồi công văn vận động mỗi giáo viên mua 10kg thịt lợn/tháng gây ý kiến trái chiều vừa qua.

Lãnh đạo huyện Can Lộc đã thống nhất yêu cầu Trưởng Phòng Giáo dục huyện Can Lộc thu hồi công văn vận động mỗi giáo viên mua 10kg thịt lợn/tháng.
Lãnh đạo huyện Can Lộc đã thống nhất yêu cầu Trưởng Phòng Giáo dục huyện Can Lộc thu hồi công văn vận động mỗi giáo viên mua 10kg thịt lợn/tháng.

Liên quan đến vụ Trưởng Phòng Giáo dục huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) gửi công văn cho Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn vận động giáo viên đăng ký mua ít nhất 10 kg thịt hơi/tháng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, ủng hộ nông dân là rất tốt, nhưng không nên hành chính hóa!.

Trao đổi với Dân trí ngày 23/5, ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho hay, việc giúp đỡ người chăn nuôi trong lúc khó khăn như hiện nay là rất tốt, cần làm trên mọi phương diện, bằng nhiều cách, nhiều cấp ngành khác nhau. Ngành giáo dục không thể đứng ngoài cuộc lúc này, bởi xét cho cùng giúp cho bà con nông dân cũng chính là giúp cho chính các em học sinh. Ai cũng biết rằng bố mẹ các em khó khăn thì việc học tập của con em, sự chuẩn bị cho các em đầu năm mới cũng có khó khăn theo.

Tuy khẳng định như vậy, nhưng Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nêu quan điểm, cách làm như Phòng GD&ĐT huyện Can Lộc là chưa phù hợp, hành chính hóa vấn đề, dẫn đến một việc làm tốt nhưng gây hiểu nhầm không đáng có.

“Vận động giáo viên giúp đỡ bà con chăn nuôi là không có gì sai. Công văn dừng lại ở nêu khó khăn, vận động giáo viên giúp đỡ cho bà con trên địa bàn trong lúc khó khăn là tốt. Đây công văn lại nêu chỉ tiêu cho giáo viên, nói đến thời hạn báo cáo số liệu cụ thể, dẫn đến một việc làm tốt nhưng gây hiểu nhầm không đáng có”- ông Dũng nói.

Trên cơ sở đó, ông Dũng cho hay, ngay sau khi biết thông tin qua báo chí, ông đã trực tiếp có ý kiến với Trưởng phòng GD&ĐT huyện Can Lộc để nghe và chấn chỉnh nội dung công văn nêu trên.

“Đồng chí Trưởng Phòng có báo cáo, do trước đó có triển khai bằng miệng, nhưng quá trình triển khai phát sinh một số vấn đề nên đã ra công văn nêu trên. Mục đích chính của công văn vẫn là tiếp tục chung tay với huyện giúp đỡ bà con chăn nuôi, chứ không có ép buộc gì giáo viên”– ông Dũng thông tin.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng đã có ý kiến với Bí thư Huyện ủy Can Lộc để cùng phối hợp chỉ đạo, chấn chỉnh nội dung công văn trên.

Lãnh đạo huyện Can Lộc đã thống nhất yêu cầu Trưởng Phòng Giáo dục huyện Can Lộc thu hồi công văn vận động mỗi giáo viên mua 10kg thịt lợn/tháng gây ý kiến trái chiều vừa qua.

Hà Phương