Quảng Bình:

Đóng cửa cơ sở Mầm non Sơn Ca, hơn 70 trẻ chuyển sang cơ sở khác

(Dân trí) - Sáng 7/10, bà Trần Thị Sáu, Trưởng phòng GD&ĐT TP Đồng Hới cho biết, Phòng đã có văn bản chỉ đạo các trường Mầm non, Mẫu giáo trên địa bàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để tiếp nhận các cháu học sinh của cơ sở Mầm non Sơn Ca sau khi cơ sở này bị đóng cửa.

Điểm trông giữ trẻ Mầm non Sơn Ca đóng trên đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới (Quảng Bình) bắt đầu đi vào hoạt động từ 1/8/2014, ban đầu chỉ có 3 cô nuôi. Chủ cơ sở này là bà Trần Thị Thúy Hằng (SN 1976, ở phường Bắc Lý, TP Đồng Hới). Điểm hoạt động giữ trẻ theo mô hình thời gian tự do (có thể giữ trẻ mấy ngày cũng được, 15 ngày hoặc 1 tháng).

Đến thời điểm 5/10/2015, cơ sở Mầm non Sơn Ca có hơn 70 cháu, chia làm 4 nhóm tuổi, có 11 cô nuôi.


Cơ sở Mầm non Sơn Ca đã bị đóng cửa vào trưa ngày 6/10. (Ảnh: Văn Lịnh)

Cơ sở Mầm non Sơn Ca đã bị đóng cửa vào trưa ngày 6/10. (Ảnh: Văn Lịnh)

Bà Trần Thị Sáu, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Đồng Hới cho biết, cách đây khoảng 1 năm, chủ cơ sở Mầm non Sơn Ca có nộp tờ trình gửi về Phòng GD&ĐT xin cấp giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, thẩm định xét thấy cơ sở này không đủ điều kiện thành lập trường nên Phòng đã trả lại hồ sơ.

Sáng ngày 6/10, sau khi kiểm tra, xác minh vụ các cô nuôi ở đây có hành vi bạo hành cháu Cù Hoàng Phi L. rất dã man, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình, ông Đoàn Đức Liêm đã ra lệnh đóng cửa cơ sở này vì không có giấy phép hoạt động của Sở.

Vụ việc cũng đã được Sở GD&ĐT Quảng Bình gửi báo cáo lên UBND tỉnh Quảng Bình và Bộ GD&ĐT xem xét để có hướng giải quyết.


Vụ việc cháu Cù Hoàng Phi L. ở Quảng Bình bị hành hung dã man gây bức xúc dư luận trong những ngày qua (Ảnh gia đình cung cấp)

Vụ việc cháu Cù Hoàng Phi L. ở Quảng Bình bị hành hung dã man gây bức xúc dư luận trong những ngày qua (Ảnh gia đình cung cấp)

Sau khi cơ sở này bị đóng cửa, trước nhu cầu gửi trẻ của người dân, Phòng GD&ĐT TP Đồng Hới đã có văn bản chỉ đạo các trường Mầm non trên địa bàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để tiếp nhận các cháu học sinh của cơ sở Mầm non Sơn Ca.

“Để xảy ra vụ việc vừa rồi, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Nó đã để lại hậu quả rất lớn, là một người quản lý về mặt nhà nước, chúng tôi đã rút ra được những bài học rất sâu sắc. Tôi cũng hy vọng rằng cháu L. sớm bình phục và không để lại hậu quả gì đáng tiếc về sau”, bà Sáu nói.


Công văn của Phòng GD&ĐT TP Đồng Hới chỉ đạo các trường Mầm non, Mãu giáo trên địa bàn tạo điều kiện tốt nhất để tiếp nhận các cháu ở cơ sở Mầm non Sơn Ca.

Công văn của Phòng GD&ĐT TP Đồng Hới chỉ đạo các trường Mầm non, Mãu giáo trên địa bàn tạo điều kiện tốt nhất để tiếp nhận các cháu ở cơ sở Mầm non Sơn Ca.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào sáng ngày 5/10, chị Đinh Thị Thúy H. (phụ huynh cháu Cù Hoàng Phi L.) xem trên camera giám sát của cơ sở Mầm non Sơn Ca thấy con mình bị cô nuôi dạy trẻ đưa vào góc phòng dùng thìa inox đánh vào chân, tay, nhét giẻ vào miệng. Tiếp đó, cô nuôi còn lấy dây buộc chặt hai tay và hai chân của cháu ra đằng sau rồi dùng chân đè cháu xuống sàn nhà...

Đặng Tài - Văn Lịnh