Vụ cho hàng trăm trẻ nghỉ học để phản đối xây dựng cột thu, phát sóng:

Chuyển vị trí xây dựng cột thu, phát sóng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc hàng trăm phụ huynh có con theo học tại trường Mầm non Thành Hưng (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) cho con nghỉ học để phản đối xây dựng cột thu, phát sóng, hiện vị trí xây dựng đã được di chuyển ra xa khu dân cư.

Theo đó, vị trí xây dựng mới trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) tại xã Thành Hưng dự định được đặt trong khuôn viên nhà thi đấu đa năng xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, nằm cạnh trường Mầm non xã Thành Hưng. Tuy nhiên, do gặp phải sự phản đối của người dân nên vị trí xây dựng đã được di chuyển.

Vị trí xây dựng cột BTS được di chuyển đến khu vực đồi Đon, thôn Hoàng Thành, xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành.
Vị trí xây dựng cột BTS được di chuyển đến khu vực đồi Đon, thôn Hoàng Thành, xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành.

Sáng 26/10, cột thu, phát sóng BTS đã được khởi công xây dựng tại một địa điểm xa dân cư thuộc khu vực đồi Đon, thôn Hoàng Thành, xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 17/10, hàng trăm phụ huynh có con em theo học tại trường Mầm non xã Thành Hưng không cho con đến trường để phản đối việc xây dựng cột thu, phát sóng thông tin di động tại địa phương này.

Nhiều bậc phụ huynh có con em theo học tại trường Mầm non Thành Hưng lo lắng, việc lắp đặt cột thu, phát sóng cạnh ba trường học là không hợp lý vì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và tương lai của nhiều thế hệ học sinh. Từ đó, phụ huynh đề nghị thay đổi vị trí xây dựng cột thu, phát sóng cạnh trường học và khu dân cư nhằm đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt cho thế hệ học sinh.

Về phía UBND huyện Thạch Thành cho biết, nhằm đảm bảo việc phát triển hạ tầng viễn thông thụ động theo đúng quy định của pháp luật, huyện thông báo để UBND xã Thành Hưng biết và tạo điều kiện thuận lợi để Chi nhánh Viettel Thanh Hóa thực hiện việc khảo sát, xây dựng và lắp đặt theo quy định hiện hành.

Trước đó, hàng trăm phụ huynh đã cho con nghỉ học để phản đối việc xây dựng cột thu, phát sóng BTS gần trường Mầm non
Trước đó, hàng trăm phụ huynh đã cho con nghỉ học để phản đối việc xây dựng cột thu, phát sóng BTS gần trường Mầm non

Đồng thời, yêu cầu Trung tâm Viettel Thạch Thành thực hiện các quy trình khảo sát địa điểm xây dựng đảm bảo đúng các vị trí đã được quy hoạch xây dựng cột ăng ten BTS.

Duy Tuyên