Hàn Quốc:

Càng học cao, càng thích sống một mình

(Dân trí) - Hiện nay con số phụ nữ tuổi 30 ở Hàn Quốc thích thú với việc sống một mình ngày càng tăng. Theo số liệu mới nhất của cơ quan Thống kê Hàn Quốc, tỷ lệ này tăng mạnh từ 13,3% trong năm 2005 đến 28,1% trong năm ngoái.

Một điều đáng chú ý là phụ nữ càng có học vấn cao, thì càng có xu hướng thích sống một mình. Trong số những phụ nữ chỉ học xong cấp 3, tỷ lệ những người sống độc thân là 7,7%. Trong khi đó, tỷ lệ này ở phụ nữ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng là 16,3%, và ở phụ nữ có bằng tốt nghiệp Đại học thậm chí còn cao hơn, 18,9%.

Càng học cao, càng thích sống một mình - 1

Cũng theo thống kê mới nhất, hiện nay ở Hàn Quốc, tỷ lệ nam nữ độc thâm ở những người trong độ tuổi 30 chiếm tới 36,3%. Tỷ lệ sống độc thân ở nam giới tuổi 40 cũng tăng từ 6,5% đến 18,2% trong 10 năm qua. Tỷ lệ những người kết hôn là 55,9%, tỷ lệ người ly hôn là 5,1%.

Tuy nhiên, dường như chỉ phụ nữ học vấn cao mới thích sống độc thân, vì tình trạng này ở nam giới lại khác.

Lý giải điều này, một người phát ngôn của cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết: "Nói chung nam giới vẫn kết hôn với những phụ nữ có học vấn thấp hơn mình, nhưng phụ nữ hiếm khi lựa chọn như vậy”.

Xuân Vũ

Theo Chosun