Đường tình trắc trở của “nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân

(Dân trí) - Trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với người chồng mang quốc tịch Pháp và 4 lần không may sảy thai, Phi Thanh Vân mới được chào đón con đầu lòng bên người chồng thứ 2. Tưởng rằng cô đã có được hạnh phúc viên mãn thì mới đây, vợ chồng cô lại tuyên bố “đường ai nấy đi”.

Chia tay vì không tìm được tiếng nói chung với người chồng ngoại quốc

Phi Thanh Vân từng kết hôn với một doanh nhân người Pháp tên Thierry Blanc. Anh hơn cô 15 tuổi, đã có một đời vợ và có một cậu con trai. Tuy nhiên, hai người chỉ đăng ký kết hôn tại Pháp chứ không đăng ký kết hôn tại Việt Nam vì không hoàn tất được thủ tục.

Phi Thanh Vân và người chồng mang quốc tịch Pháp.
Phi Thanh Vân và người chồng mang quốc tịch Pháp.

Trong quãng thời gian chung sống, chồng ngoại quốc luôn yêu thương, chiều chuộng cô, thường xuyên “tháp tùng” vợ đi diễn, đi sự kiện.

Năm 2012, một nguồn tin khá thân cận với nữ diễn viên tiết lộ, Phi Thanh Vân và chồng người Pháp đã kết thúc cuộc sống hôn nhân khá đẹp và lãng mạn. Sau khoảng thời gian im lặng trước tin đồn ly dị chồng, Phi Thanh Vân đã chính thức xác nhận.

Cả hai chia tay vì khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, chỉ đơn giản như lời Phi Thanh Vân thổ lộ trước đó: “Vợ chồng sống chung nhà, tôi sợ nhất là việc không nói chuyện với nhau sẽ dẫn tới nhiều chuyện khác. Thierry Blanc là người Pháp, không biết tiếng Việt. Tôi là người Việt và chỉ biết tiếng Anh nên cả hai chỉ có thể nói chuyện bằng tiếng Anh.

Phi Thanh Vân cùng chồng và con riêng của chồng.
Phi Thanh Vân cùng chồng và con riêng của chồng.

Mỗi buổi tối về nhà, anh ấy nói chuyện với hai đứa con bằng tiếng Pháp, tôi có hiểu gì đâu. Tôi thấy mình giống người thừa nên vào phòng nằm đọc sách, xem phim. Dần dần vợ chồng ít giao tiếp với nhau hơn…”.

Kết thúc cuộc tình mặn nồng với doanh nhân người Pháp Thierry Blanc, Phi Thanh Vân chạnh lòng nhắc lại về mong muốn có những đứa con, về sự đau đớn, rã rời khi 3 lần bị hư thai.

Vỡ òa hạnh phúc được làm mẹ

Hai năm sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, vào tháng 8 năm 2014, thông tin Phi Thanh Vân mang bầu bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội khi Phi Thanh Vân bất ngờ viết một dòng trạng thái lên trang cá nhân của mình kèm theo bức ảnh hạnh phúc bên bạn trai mới. Nữ diễn viên chia sẻ: “Hai vợ chồng xinh tươi đi bàn công việc làm ăn, con yêu ngoan không phá ba mẹ, để ba mẹ làm việc với khách nghe…”

Phi Thanh Vân công khai mối quan hệ với chàng phi công trẻ.
Phi Thanh Vân công khai mối quan hệ với chàng "phi công trẻ".

Sau đó cô đã lên tiếng xác nhận với báo chí rằng, mình mang thai ở tuần thứ 4 và thực sự hạnh phúc với điều này.

Đây là lần mang thai thứ 4 của Phi Thanh Vân, vì vậy, tin vui này khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Chồng cũ mang quốc tịch Pháp và chồng mới thuộc dạng “phi chông trẻ” của Phi Thanh Vân có điểm chung là đều có vợ - con trước khi đến với “nữ hoàng dao kéo”.

Thời điểm đó, bạn trai mới của Phi Thanh Vân cũng đang hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Mặc dù vướng phải tin đồn về giới tính nhưng cả Phi Thanh Vân và bạn trai đều phớt lờ. Nữ diễn viên không muốn quan tâm đến những thông tin này và tập trung tốt nhất cho việc dưỡng thai.

Sau một thời gian dọn về sống chung, cả hai mới chính thức đăng ký kết hôn để hợp thức hóa mối quan hệ vợ chồng.

Phi Thanh Vân và Bảo Duy.
Phi Thanh Vân và Bảo Duy.

Đến tháng 11/2014, Phi Thanh Vân lại đau khổ chia sẻ trên trang cá nhân về lần sảy thai thứ 4 của mình. Sau 4 lần sảy thai, Phi Thanh Vân cùng chồng đã tích cực chạy chữa khắp nơi, nhờ bác sĩ riêng chăm sóc và chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để mang thai. Đến tháng 8/2015, Phi Thanh Vân hạnh phúc khi biết mình lại mang thai lần nữa.

Vợ chồng Phi Thanh Vân tận hưởng niềm hạnh phúc khi đón con trai đầu lòng vào đúng ngày 28 Tết năm Bính Thân 2016. Cả hai vợ chồng cô cũng thường xuyên dành những lời cho cánh cho nhau trên mặt báo.

Cuộc "khẩu chiến" trên mạng xã hội

Tưởng rằng nữ diễn viên đã có được hạnh phúc bên chồng con cùng công việc kinh doanh thuận lợi, doanh thu cao thì bất ngờ sáng 24/1/2017, trên trang cá nhân, chồng trẻ của Phi Thanh Vân công khai việc mình viết đơn ly hôn nữ diễn viên sau 3 năm chung sống. Tuy nhiên anh chưa nộp đơn lên tòa án vì hồ sơ cần bổ sung thêm một số giấy tờ.

Ngỡ rằng Phi Thanh Vân đã có được hạnh phúc sau những sóng gió hôn nhân đầu đời thì chuyện tình lại tiếp tục trắc trở.
Ngỡ rằng Phi Thanh Vân đã có được hạnh phúc sau những sóng gió hôn nhân đầu đời thì chuyện tình lại tiếp tục trắc trở.

"Xin lỗi em khi ngày hôm nay anh viết lên công khai rằng anh chính thức chia tay và rời xa cuộc hôn nhân này một cách vô điều kiện", anh thông báo.

Anh tự nhận mình nghèo hèn không thể đáp ứng đủ cho cô, nên cô "đã tìm cho mình một người thay thế" và người ấy có thể cho cô những gì cô muốn.

Trước những thông tin do Bảo Duy đưa ra, Phi Thanh Vân vẫn không hề lên tiếng. Tuy nhiên, vào 5/2 vừa qua, nữ diễn viên chia sẻ những hình ảnh và thông tin về việc bị chồng đập phá đồ đạc trong nhà riêng. Nữ diễn viên cũng phủ nhận chuyện cô có người thứ ba và ám chỉ chính Bảo Duy mới sai lầm, gây đổ vỡ gia đình.

Ngay sau thông tin của Phi Thanh Vân, chồng trẻ lại tự quay clip “phản pháo” những tố cáo của nữ diễn viên và chia sẻ về cuộc hôn nhân đầy sóng gió của hai người. Ngoài chuyện hay so sánh chồng với những người đàn ông khác, Bảo Duy còn tiết lộ, Phi Thanh Vân luôn nghi ngờ anh là "gay" khiến anh bức xúc.

Cuộc “khẩu chiến” giữa hai bên dường như vẫn chưa thể khép lại. Có vẻ như con đường tình duyên của nữ hoàng dao kéo vẫn chưa hết lận đận, kể cả khi cô quyết định thay đổi lại làn da nâu bằng làn da trắng sứ để “thay đổi cuộc sống” như mong muốn.

Phương Nhung
(Tổng hợp)