Cuộc đời đầy thăng trầm của dàn diễn viên “Gió qua miền tối sáng”

(Dân trí) - Các diễn viên tham gia vào bộ phim “Gió qua miền tối sáng” như Lê Tuấn Anh, NSND Minh Hòa, NSƯT Trọng Trinh, cố NSND Phương Thanh luôn giành được sự quan tâm và yêu mến từ phía công chúng dù đã 20 năm kể từ ngày công chiếu.

Bộ phim “Gió qua miền tối sáng” do đạo diễn Phạm Thanh Phong thực hiện năm 1998 nhằm mục đích tuyên truyền về cách phòng chống căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS. Mặc dù đề tài có vẻ khô khan, nhưng với những thông điệp nhân văn và các câu chuyện có thật đã giúp bộ phim nhận được sự yêu mến, đồng cảm của khán giả cả nước.


Bộ phim được quay theo hình thức thu tiếng trực tiếp và kịch bản được viết theo nhóm. Trong nhóm kịch bản là những cây viết nổi tiếng như: Nguyễn Mạnh Tuấn, Lê Phương, Mường Mán. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên, tiên phong trong việc khai thác một đề tài nhạy cảm của xã hội.

Bộ phim được quay theo hình thức thu tiếng trực tiếp và kịch bản được viết theo nhóm. Trong nhóm kịch bản là những cây viết nổi tiếng như: Nguyễn Mạnh Tuấn, Lê Phương, Mường Mán. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên, tiên phong trong việc khai thác một đề tài nhạy cảm của xã hội.

NSND Minh Hòa (vai bác sĩ Khánh)

NSND Minh Hòa với mơ ước trở thành ca sĩ, nhưng sau này lại bén duyên với nghiệp diễn. Cô từng đỗ thủ khoa diễn viên trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội với số điểm 25,5. Đến năm thứ ba, nghệ sĩ được Đoàn kịch Bộ Nội vụ (nay là Đoàn kịch Công an Nhân dân) xin về, nhưng cuối cùng, cô lại quyết định công tác tại đoàn kịch Hà Nội.

Khi tham gia vào bộ phim “Gió qua miền tối sáng” NSND Minh Hòa vào vai Khánh, một cô bác sĩ tài giỏi và có tấm lòng nhân hậu, luôn tận tâm với bệnh nhân.

NSND Minh Hòa luôn gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp và dịu dàng, nên khi hóa thân vào nhân vật thiện, cô luôn giành được sự yêu mến vô điều kiện của khán giả.
NSND Minh Hòa luôn gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp và dịu dàng, nên khi hóa thân vào nhân vật thiện, cô luôn giành được sự yêu mến vô điều kiện của khán giả.

Cái tên Minh Hòa trở nên nổi tiếng đối với các sân khấu kịch Thủ đô, cô giành được nhiều huy chương vàng trong các hội diễn, các liên hoan sân khấu chuyên nghiệp và được các nhà chuyên môn đánh giá cao.

Nhưng một khi đã bén duyên với điện ảnh thì Minh Hòa mới thực sự “tỏa sáng” với hàng loạt các vai diễn với nhiều tính cách khác nhau. Cô để lại ấn tượng sâu sắc với những vai phản diện trong các phim: “ Trò đời”, “Con đường hạnh phúc”, “Cổ vật”, “Gió đại ngàn”….

NSND Minh Hòa gây ấn tượng mạnh và “lột bỏ” hoàn toàn hình ảnh “bác sĩ Khánh” với vai diễn phản diện nổi tiếng của mình với vai diễn Trần Lệ Xuân trong phim dài tập “Ông cố vấn” của Đạo diễn Lê Dân.
NSND Minh Hòa gây ấn tượng mạnh và “lột bỏ” hoàn toàn hình ảnh “bác sĩ Khánh” với vai diễn phản diện nổi tiếng của mình với vai diễn Trần Lệ Xuân trong phim dài tập “Ông cố vấn” của Đạo diễn Lê Dân.

Hiện nay, cô đang là Trưởng Đoàn Kịch 2 của Nhà hát kịch Việt Nam. Mọi người nhận xét NSND Minh Hòa là một người đầy trách nhiệm, tình yêu với nghệ thuật. Không chỉ bận rộn với Đoàn kịch, cô còn dạy kỹ thuật biểu diễn cho các lớp của Hội phụ nữ và bạn sinh viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Được biết NSND Minh Hòa đang theo khóa học Cao học ngành Nghệ thuật sân khấu tại trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh khi vừa bước vào tuổi 50. Cô tâm sự rằng sẽ hoàn thành chương trình học của mình khi bước qua tuổi 53.

Trước những tin đồn thất thiệt về chuyện gia đình, nữ nghệ sĩ lên tiếng phủ nhận và khẳng định cuộc sống hôn nhân của mình vẫn ổn và không có chuyện ly hôn.
Trước những tin đồn thất thiệt về chuyện gia đình, nữ nghệ sĩ lên tiếng phủ nhận và khẳng định cuộc sống hôn nhân của mình vẫn ổn và không có chuyện ly hôn.

NSND Minh Hòa từng chia sẻ: “Cuộc hôn nhân của tôi chưa bao giờ tan vỡ, đó chỉ là lời đồn thôi. Cuộc sống của tôi vẫn bình thường mà. Hai vợ chồng tôi làm hai công việc khác nhau nên đòi hỏi nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười thì rất khó. Còn chuyện giận nhau hay có những lúc không hiểu nhau thì nhà nào cũng có, tránh sao được”.

Lê Tuấn Anh (vai nhà báo Quang)

Diễn viên Lê Tuấn Anh đảm nhận nhân vật chính trong bộ phim “Gió qua miền tối sáng” là nhà báo Quang. Anh ghi dấu ấn với hình tượng một nhà báo trẻ đầy nhiệt huyết và năng động, nhưng cũng ẩn chứa nét lãng tử thu hút.

Những cảnh quay đẹp của Lê Tuấn Anh cùng với Minh Hòa khiến nhiều khán giả “ghép đôi” cho cả hai và dường như dần lãng quên mối tình cũ giữa anh với ca sĩ Phương Thảo.
Những cảnh quay đẹp của Lê Tuấn Anh cùng với Minh Hòa khiến nhiều khán giả “ghép đôi” cho cả hai và dường như dần lãng quên mối tình cũ giữa anh với ca sĩ Phương Thảo.

Trước khi tham gia vào bộ phim, cái tên Lê Tuấn Anh đã được biết đến với khán giả qua bộ phim "Bí mật thành phố cấm" năm 1990 lúc đó anh 22 tuổi. Tại thời điểm ấy Lê Tuấn Anh là một trong 3 diễn viên nam nổi tiếng nhất của dòng phim "mỳ ăn liền" vào thập niên 1990 cùng với Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh.

Trong sự nghiệp của mình, Lê Tuấn Anh nổi tiếng vai diễn “Thái Salem” trong phim “Lệnh truy nã”. Hình ảnh này thành công tới mức, suốt một thời gian dài anh luôn được “đo ni đóng giày” cho các vai sở khanh, đểu cáng.

Khi dòng phim “mì ăn liền” vào giai đoạn thoái trào và dần bị thay thế, Lê Tuấn Anh quyết định từ bỏ nghiệp diễn vào năm 1998 sau khi anh hoàn thành bộ phim cuối “Gió qua miền tối sáng”.


Thành công trên con đường sự nghiệp là vậy nhưng chuyện đời tư của anh lại chịu không ít “sóng gió”. Anh kết hôn với ca sĩ Phương Thảo khi ở độ tuổi ngoài 20 nhưng cuộc hôn nhân này “tan vỡ” ngay sau đó. Nhiều năm sau, Lê Tuấn Anh tái hôn với NSND Hồng Vân - mối tình đầu thời sinh viên của anh.

Thành công trên con đường sự nghiệp là vậy nhưng chuyện đời tư của anh lại chịu không ít “sóng gió”. Anh kết hôn với ca sĩ Phương Thảo khi ở độ tuổi ngoài 20 nhưng cuộc hôn nhân này “tan vỡ” ngay sau đó. Nhiều năm sau, Lê Tuấn Anh tái hôn với NSND Hồng Vân - mối tình đầu thời sinh viên của anh.

Sau khi kết hôn, diễn viên Lê Tuấn Anh lui về cánh gà, trở thành hậu phương vững chắc cho vợ thực hiện ước mơ dưới ánh đèn sân khấu. Anh tập trung cho sự nghiệp kinh doanh và là hậu phương vững chắc, giúp NSND Hồng Vân phát triển sân khấu kịch Phú Nhuận.

Nhiều người bất ngờ trước thông tin cả hai kết hôn bởi khi đó Hồng Vân cũng đã một lần “lỡ đò” và đang nuôi 2 người con.
Nhiều người bất ngờ trước thông tin cả hai kết hôn bởi khi đó Hồng Vân cũng đã một lần “lỡ đò” và đang nuôi 2 người con.

Nhiều người “đồn thổi” anh từ bỏ nghề diễn vì chỉ muốn ở nhà để vợ “nuôi”, nhưng ít ai biết được thời gian qua, người đàn ông ấy vẫn luôn chăm chỉ kinh doanh, không “dấn thân” vào showbiz.

Lê Tuấn Anh từng tâm sự: “Một nhà không thể có hai nghệ sĩ. Một người phải hy sinh để chăm lo gia đình và kinh tế, còn một người tung hoành, cống hiến cho nghệ thuật. Như vậy mới là bền lâu”.

Dường như những nét đẹp “lãng tử, phong lưu” của nam diễn viên đã bị thời gian cuốn đi, thay vào đó là hình ảnh của một người đàn ông trung niên, phát tướng do tăng cân.
Dường như những nét đẹp “lãng tử, phong lưu” của nam diễn viên đã bị thời gian cuốn đi, thay vào đó là hình ảnh của một người đàn ông trung niên, phát tướng do tăng cân.

NSND Hồng Vân sinh cho Lê Tuấn Anh một cô con gái, đặt tên ở nhà là Bí Ngô. Gia đình của anh ba người con đó là bé Xí Ngầu, Trê Phi và Bí Ngô. Nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ: “Tuấn Anh là người chu đáo và rất tâm lý. Trong mắt những đứa con, anh không những là người cha đích thực mà còn là thần tượng, là người hùng của các chúng”.

NSƯT Trọng Trinh (vai Hưng)

Trước khi đảm nhiệm vai Hưng, anh trai của bác sĩ Khánh trong bộ phim “Gió qua miền tối sáng”, NSƯT Trọng Trinh được biết đến như một diễn viên nổi tiếng, từng có những tháng năm “khuynh đảo” màn ảnh nhỏ với vai chiến sĩ công an Nam Hà trong series phim truyện “Săn bắt cướp” vào năm 1989.

Anh trở nên “quen mặt” với hàng triệu khán giả ở thập niên 90 qua các vai diễn nổi tiếng như: “Gánh hàng hoa”,” Săn bắt cướp”, “Gió qua miền tối sáng”, “Người đàn bà nghịch cát”… Giờ đây khi khẳng định mình ở vai trò đạo diễn, anh cũng liên tục cho ra đời những “đứa con tinh thần” được khán giả yêu thích như: “Ban mai xanh”, “Cầu vồng tình yêu”, chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi mình đi đâu thế?” và gần đây nhất là bộ phim “Zippo, mùi tạt, anh yêu em” nhận được nhiều lời khen ngợi.

Năm 1996, NSƯT Trọng Trinh nhận đóng vai Hưng trong “Gió qua miền tối sáng” và đây cũng là vai diễn cuối để anh tập trung vào làm đạo diễn.
Năm 1996, NSƯT Trọng Trinh nhận đóng vai Hưng trong “Gió qua miền tối sáng” và đây cũng là vai diễn cuối để anh tập trung vào làm đạo diễn.

Khi còn là một diễn viên nổi tiếng, NSƯT Trọng Trinh kết hôn với một cô gái đến từ Hải Phòng. Họ có với nhau 2 cậu con trai nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài được lâu. Sau ly hôn, anh bắt đầu cuộc sống “gà trống nuôi con” với 2 cậu con trai.

Ở độ tuổi 54, tưởng chừng như sẽ không “đi thêm bước nữa” thì đầu năm 2010, Trọng Trinh gây bất ngờ khi kết hôn cùng một cô gái kém anh 16 tuổi tên là Lan Phương, đến từ Đà Nẵng.

Đám cưới của NSƯT Trọng Trinh được đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng tham gia và ủng hộ.
Đám cưới của NSƯT Trọng Trinh được đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng tham gia và ủng hộ.
Năm 2012, Trọng Trinh quay trở lại nghề diễn với bộ phim “Cầu vồng tình yêu” trong vai trò diễn viên và đồng đạo diễn, bộ phim đã tạo nên một cơn sốt trên màn ảnh nhỏ.
Năm 2012, Trọng Trinh quay trở lại nghề diễn với bộ phim “Cầu vồng tình yêu” trong vai trò diễn viên và đồng đạo diễn, bộ phim đã tạo nên một cơn sốt trên màn ảnh nhỏ.

NSƯT Trọng Trinh hiện đang làm việc tại Trung tâm sản xuất phim truyền hình Đài truyền hình Việt Nam với vai trò đạo diễn. Ngoài ra, anh còn tham gia giảng dạy ở lớp học diễn xuất tại trường Sân khấu điện ảnh.

Cố NSND Phương Thanh (vai Hiền)

Cố NSND Phương Thanh vào vai Hiền, vợ của bác sĩ Hưng, trong phim bà là một người vợ tần tảo, chịu thương chịu khó, luôn đối xử tốt với mọi người. Cố NSND Phương Thanh tốt nghiệp khóa 2 trường Điện ảnh Việt Nam, cùng khóa với nhiều diễn viên nổi tiếng của Điện ảnh Việt Nam như Như Quỳnh, Diệu Thuần, Thanh Quý.

Năm 20 tuổi, NSND Phương Thanh có vai diễn đầu tiên trong bộ phim “Đứa con nuôi” của đạo diễn Nguyễn Khánh Dư. Năm 1978, bà được đạo diễn Trần Phương chọn vào vai chính, nữ tướng cướp Hiền "cá sấu" trong bộ phim “Tội lỗi cuối cùng” và cũng chính vai diễn này đã giúp bà giành giải Bông sen vàng cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ V, khi mới ở tuổi 23.

Trong sự nghiệp của mình, NSND Phương Thanh có hàng loạt vai diễn ấn tượng nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là vai diễn nữ tướng cướp Hiền cá sấu trong bộ phim “Tội lỗi cuối cùng”.
Trong sự nghiệp của mình, NSND Phương Thanh có hàng loạt vai diễn ấn tượng nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là vai diễn nữ tướng cướp Hiền "cá sấu" trong bộ phim “Tội lỗi cuối cùng”.
Ngoài vai Hiền cá sấu để đời ra bà còn có các vai diễn ấn tượng như Thảo trong phim “Ai giận ai thương” , Sùng Trinh trong “Lưu lạc và Trở về Sam Sao”, Liễu trong “Rừng lạnh”, Kiều Trinh trong “Bãi biển đời người”, Yến trong “Ông Hai Cũ”....
Ngoài vai Hiền "cá sấu" để đời ra bà còn có các vai diễn ấn tượng như Thảo trong phim “Ai giận ai thương” , Sùng Trinh trong “Lưu lạc và Trở về Sam Sao”, Liễu trong “Rừng lạnh”, Kiều Trinh trong “Bãi biển đời người”, Yến trong “Ông Hai Cũ”....
Năm 30 tuổi, sau khi đóng phim “Kỷ niệm đồi trăng”, NSND Phương Thanh đã lập gia đình với người bạn diễn của mình trong phim, NSƯT Nguyễn Anh Dũng - một diễn viên kịch và điện ảnh.
Năm 30 tuổi, sau khi đóng phim “Kỷ niệm đồi trăng”, NSND Phương Thanh đã lập gia đình với người bạn diễn của mình trong phim, NSƯT Nguyễn Anh Dũng - một diễn viên kịch và điện ảnh.

Hai người đã có một người con gái, từ sau khi lập gia đình, bà ít tham gia vào các hoạt động điện ảnh hơn trước. Vai diễn cuối cùng của bà là vai bà mẹ trong bộ phim truyền hình dài tập “Mùa cưới của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn”.

Vốn có tiền sử cao huyết áp, NSND Phương Thanh qua đời tại Viện Quân Y 108 sau một cơn tai biến mạch máu não vào 13/2/2009, hưởng dương 52 tuổi. Sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ đã khiến công chúng cũng như bạn bè, người thân tiếc thương.

Cố NSND Phương Thanh đã tham gia hơn 50 bộ phim truyện nhựa và gần 100 phim truyền hình, đây là một con số “khổng lồ” đối với một nữ nghệ sĩ Việt.
Cố NSND Phương Thanh đã tham gia hơn 50 bộ phim truyện nhựa và gần 100 phim truyền hình, đây là một con số “khổng lồ” đối với một nữ nghệ sĩ Việt.

Băng Châu - Mai Trang