Á hậu Diệu Thùy “qua mặt” Lê Âu Ngân Anh tham dự Nữ hoàng Du lịch quốc tế

(Dân trí) - Trong khi Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh chưa tham gia bất cứ hoạt động nào sau đăng quang vì scandal, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017 Nguyễn Thị Diệu Thùy đã trở thành đại diện chính thức của Việt Nam tham dự cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế - Miss Tourism Queen of the Year International 2017.

Ngày 29/11, tại TPHCM, đơn vị nắm bản quyền cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế đã có thông tin công bố Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017 Nguyễn Thị Diệu Thùy sẽ là đại diện chính thức của Việt Nam tham dự cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế của Năm - Miss Tourism Queen of the Year International 2017 được tổ chức tại Trung Quốc, từ ngày 3/12 đến 24/12.

Diệu Thùy đã có những chia sẻ xoay quanh lý do cô tham gia vào cuộc thi này để quảng bá hình ảnh con người, phụ nữ Việt Nam ra thế giới, ngoài ra Á hậu đại dương còn mong muốn sẽ có cơ hội để “lấy lại” hình ảnh của bản thân sau hàng loạt “lùm xùm” liên quan tới cuộc thi mà cô vừa đăng quang.

Nguyễn Thị Diệu Thùy sinh năm 1997, sở hữu chiều cao 1m76, nặng 54kg, số đo 3 vòng đạt chuẩn 85-58-94.
Nguyễn Thị Diệu Thùy sinh năm 1997, sở hữu chiều cao 1m76, nặng 54kg, số đo 3 vòng đạt chuẩn 85-58-94.
Hiện nay Diệu Thùy là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh. Cô vừa đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017.
Hiện nay Diệu Thùy là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh. Cô vừa đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017.

Sau khi đăng quang, không chỉ riêng Hoa hậu mà các thí sinh đều hứng chịu nhiều “gạch đá” chỉ trích từ phía công chúng. Diệu Thùy khẳng định rằng cô không hề muốn bất cứ phát ngôn không hay nào của mình về cuộc thi mình đã tham gia. Người đẹp còn cho biết cô luôn cảm thấy hài lòng về kết quả mình đạt được và sẽ thể hiện tốt khả năng để chứng minh bản thân còn việc xử phạt hay tước vương niệm thì đó là chuyện của BTC và Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch.

Nhiều ý kiến cho rằng Diệu Thùy chỉ vừa mới đăng quang ngôi vị Á hậu cách đây 1 tháng, đồng nghĩa với việc đây sẽ là cuộc thi quốc tế lần đầu viên của cô tại đấu trường thế giới. Liệu điều này có quá sức với một “người mới” như Diệu Thùy?

Đứng trước những thắc mắc ấy, đại diện BTC bà Phạm Kim Dung cho biết: “Tiêu chí của mỗi cuộc thi khác nhau nên việc lựa chọn ứng viên tham dự cũng phải phù hợp với tiêu chí của từng cuộc thi. Đối với cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế của năm, Diệu Thùy là ứng viên phù hợp bởi hình thể nổi bật cùng sự ham học hỏi, giao lưu và đã có kinh nghiệm từ cuộc thi sắc đẹp trong nước. Tôi mong rằng với sự nỗ lực và bản lĩnh của Diệu Thùy sẽ giúp cô ấy đạt thành tích tốt tại cuộc thi, góp phần nâng vị thế của Việt Nam trên bản đồ nhan sắc thế giới”

Bà Phạm Kim Dung còn chia sẻ thêm về việc lựa chọn Diệu Thùy tham gia vào cuộc thi này là do tự bản thân cô nộp hồ sơ xin tham gia và cô phù hợp với tiêu chí của cuộc thi chứ không phải là “sự thay thế” cho Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh.
Bà Phạm Kim Dung còn chia sẻ thêm về việc lựa chọn Diệu Thùy tham gia vào cuộc thi này là do tự bản thân cô nộp hồ sơ xin tham gia và cô phù hợp với tiêu chí của cuộc thi chứ không phải là “sự thay thế” cho Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh.
Hoa hậu Việt Nam 2016 - Hoa hậu nhân ái thế giới 2017 Đỗ Mỹ Linh xuất hiện vô cùng xinh đẹp để chúc mừng và truyền lại một chút kinh nghiệm của mình cho Diệu Thùy.
Hoa hậu Việt Nam 2016 - Hoa hậu nhân ái thế giới 2017 Đỗ Mỹ Linh xuất hiện vô cùng xinh đẹp để chúc mừng và truyền lại một chút kinh nghiệm của mình cho Diệu Thùy.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ kinh nghiệm cho Thu Thùy trước khi tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế: “Em hãy thật tự tin, thể hiện hết mình và tỏa sáng tại cuộc thi. Chúc mừng em đã trở thành đại diện tiếp theo, được mang dải băng có 2 chữ Việt Nam ra thi đấu cùng với bạn bè khắp 5 châu, đây sẽ là cơ hội nhưng cũng là một thử thách giúp em thể hiện bản lĩnh của mình. Đừng quên hãy tận hưởng những tháng ngày thanh xuân thật đẹp tại cuộc thi.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ kinh nghiệm cho Thu Thùy trước khi tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế: “Em hãy thật tự tin, thể hiện hết mình và tỏa sáng tại cuộc thi. Chúc mừng em đã trở thành đại diện tiếp theo, được mang dải băng có 2 chữ Việt Nam ra thi đấu cùng với bạn bè khắp 5 châu, đây sẽ là cơ hội nhưng cũng là một thử thách giúp em thể hiện bản lĩnh của mình. Đừng quên hãy tận hưởng những tháng ngày thanh xuân thật đẹp tại cuộc thi".

Nữ hoàng Du lịch Quốc tế của Năm – Miss Tourism Queen of the Year International là một sự kiện tôn vinh hình mẫu về vẻ đẹp và đạo đức. Việt Nam cũng từng có các đại diện tham dự cuộc thi như: Năm 2004 có Nguyễn Ngọc Thùy Nga, năm 2016 Hoàng Thu Thảo là người đẹp đạt thành tích tốt nhất khi cô vừa đạt giải có trang phục dân tộc đẹp nhất vừa lọt vào Top 10 chung cuộc.

Băng Châu