Hưng Yên: Tiếp tục mở rộng trồng cây nghệ đỏ

Lãnh đạo của xã Chí Tân (Khoái Châu - Hưng Yên) cho biết, hiện tại trên địa bàn xã bà con nông dân đã trồng được khoảng 200ha cây nghệ đỏ và tới đây sẽ tiếp tục mở rộng trồng thêm 60ha nữa, vì cây nghệ đỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa.

Ông Lê Phong - Bí thư Đảng ủy xã Chí Tân (Khoái Châu - Hưng Yên) cho biết, nhiều năm trở lại đây bà con nông dân trên địa bàn đã chuyển hướng sang trồng cây nghệ đỏ thay thế dần cho cây lúa, vì nghệ đỏ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cây lúa.

 


Cán đồng trồng nghệ đỏ tại xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Cán đồng trồng nghệ đỏ tại xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên

 

Người dân giới thiệu cho du khách về cách trồng nghệ đỏ
Người dân giới thiệu cho du khách về cách trồng nghệ đỏ

 

“Bà con nông dân trong xã đã trồng nghệ đỏ từ nhiều năm trước thay thế dần cho cây lúa. Vì thực tế trồng lúa hiệu quả kinh tế không cao. Trồng nghệ đỏ mỗi sào cũng thu được từ 1-1,5 tấn, với giá bán hiện tại là 30.000 đồng/kg. Nếu so với trồng lúa thì 1 sào nghệ đỏ bằng 7-8 sào lúa. Khi nghệ đỏ được thu hoạch bà con nông dân bán cho 1 vài công ty quanh vùng, rồi họ mang đi nơi khác chế biến làm dược phẩm, làm thuốc. Từ khi trồng nghệ đỏ thu nhập của bà con nông dân ổn định, cao hơn trồng lúa rất nhiều” - ông Lê Phong nói.

 

Mỗi sào bắc bộ nghệ đỏ cho thu nhập bằng 7-10 sào lúa.
Mỗi sào bắc bộ nghệ đỏ cho thu nhập bằng 7-10 sào lúa.

 

Cũng theo ông Lê Phong, mới đây Công ty Cổ phần Newlife Việt Nam có về thăm những vùng trồng nghệ đỏ trên địa bàn xã Chí Tân và ngỏ ý nếu chất lượng nguyên liệu nghệ đỏ ở đây tốt sẽ ký kết hợp đồng để bao tiêu toàn bộ sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật, phân bón cho bà con. Ông Phong cho rằng đây thực sự là “tín hiệu” cho bà con nông dân trong vùng, vì như thế đầu ra của sản phẩm nghệ đỏ sẽ ổn định hơn.

 

Đại diện Công ty cổ phần Newlife Việt Nam, một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm chiết xuất từ nghệ về thăm cánh đồng nghệ đỏ tại xã Chí Tân
Đại diện Công ty cổ phần Newlife Việt Nam, một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm chiết xuất từ nghệ về thăm cánh đồng nghệ đỏ tại xã Chí Tân

 

Hưng Yên: Tiếp tục mở rộng trồng cây nghệ đỏ - 5

 

“Họ mới xuống xem vùng nguyên liệu trồng nghệ đỏ trên địa bàn xã tôi, sau đó họ sẽ xem xét và đi đến ký hợp đồng với xã để bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật trồng, phân bón cho bà con nông dân. Có doanh nghiệp về địa phương bao tiêu sản phẩm như vậy thì tốt quá. Toàn xã diện tích đất trồng cây nông nghiệp có khoảng 260ha, bao gồm cả diện tích ngoài bãi sông Hồng và trong làng. Thời gian tới chúng tôi dự tính sẽ mở rộng trồng nghệ đỏ thêm 60ha nữa, như vậy là sẽ 100% trồng cây nghệ đỏ” - ông Phong nói thêm.

Ông Trịnh Quốc Hưng - Giám đốc Công ty cổ phần Newlife Việt Nam cho biết, sau khi nhà khoa học kiểm nghiệm chất lượng nghệ đỏ tại huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho thấy hàm lượng cucurmin trong nghệ tại đây cao hơn nhiều lần so với các vùng thổ nhưỡng khác.

Theo ông Hưng, cách đây 2 năm, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam  là đơn vị đầu tiên ở nước ta sản xuất thành công Nano Curcumin - đây được coi là bước đột phá mới trong y học hiện đại, là hoạt chất tiêu biểu nhất cho thế hệ các chất chống ung thư mới ở Việt Nam.

“Chính kết quả khảo nghiệm chất lượng nghệ tại xã Chí Tân - Khoái Châu, nên chúng tôi rất yên tâm về nguồn nguyên liệu. Chúng tôi sẽ hoàn thiện 1 số vấn đề cần thiết và sẽ sớm đi đến ký kết hợp đồng với bà con nông dân để phát triển cây nghệ đỏ tại địa phương”- ông Hưng chia sẻ.

PV