Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao

(Dân trí) - Chấp thuận đề nghị của Chủ tịch nước, Quốc hội chính thức miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh án TAND Tối cao Trương Hoà Bình, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hoà Bình sau khi bỏ phiếu kín. 2 trong số các chức danh này sẽ chuyển sang các vị trí công tác khác.

Từ trái qua phải: Bà Nguyễn Thị Doan, ông Trương Hòa Bình và ông Nguyễn Hòa Bình.
Từ trái qua phải: Bà Nguyễn Thị Doan, ông Trương Hòa Bình và ông Nguyễn Hòa Bình.

Cụ thể, kết quả bỏ phiếu được công bố chiều nay 7/4 thể hiện, 458 đại biểu (tương đương 92,71% tổng số đại biểu - tổng số đại biểu là 494) tán thành miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Doan, 471 đại biểu (95,34%) tán thành miễn nhiệm ông Trương Hoà Bình, 472 đại biểu (95,55%) tán thành miễn nhiệm ông Nguyễn Hoà Bình.

Nghị quyết miễn nhiệm các chức vụ trên cũng được thông qua sau đó với tỷ lệ “phiếu thuận” rất cao. Trong đó, nghị quyết miễn nhiệm Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao sẽ có hiệu lực khi Quốc hội bầu được Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao mới.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan sinh năm 1951, quê quán: Lý Nhân, Hà Nam, là Giáo sư, Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, là đại biểu Quốc hội khoá XII, XIII, uỷ viên Trung ương Đảng khoá VIII, IX, X, XI. Trước khi đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch nước, bà Doan từng giữ các chức vụ: Hiệu trưởng ĐH Thương mại (năm 1993), Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Đảng (năm 2001). Bà được bầu làm Phó Chủ tịch nước tháng 7/2007 và giữ cương vị này trong 2 nhiệm kỳ.

Nguyên Chánh án TAND Tối cao Trương Hoà Bình sinh năm 1955, quê quán: Cần Giuộc, Long An. Đến thời điểm này, ông Trương Hoà Bình đã tham gia Quốc hội 4 khoá (X, XI, XII, XIII), Trung ương Đảng 3 khoá (X, XI, XII) và trúng cử uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII vừa qua. Ông Bình trưởng thành từ lực lượng Công an, làm Phó Giám đốc Công an TPHCM năm 1997 trước khi chuyển sang làm Viện trưởng VKSND thành phố này năm 2001. Năm 2006, ông Bình trở thành Thứ trưởng Bộ Công an, được phong hàm Trung tướng và đảm nhiệm chức vụ Chánh án TAND Tối cao từ năm 2007 cho đến nay. Tại kỳ họp Quốc hội này, dự kiến ông được giới thiệu làm Phó Thủ tướng.

Nguyên Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hoà Bình sinh năm 1958, quê tại Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật. Ông Nguyễn Hoà Bình tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng từ khoá XI, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương trong khoá XII. Ông Bình cũng công tác tại ngành công an trong thời gian dài, được phong hàm Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) năm 2007 trước khi luân chuyển đi địa phương, trở thành Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi năm 2010. Ông Bình đắc cử Viện trưởng VKSND Tối cao tại kỳ họp thứ 1 Quốc hội khoá XIII, tháng 7/2011. Tại kỳ họp Quốc hội này, dự kiến ông được giới thiệu để bầu làm Chánh án TAND Tối cao.

P.Thảo - Thế Kha