Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Chính phủ quyết nói không với tham nhũng, tiêu cực!

(Dân trí) - “Phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ, một định hướng lớn được xác định là quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, một chính phủ hiệu quả nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, một Chính phủ làm gương cho xã hội về việc nói đi đôi với làm” – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói.


Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo.

Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo.

Chiều tối ngày 5/5/2016, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo. Đây là phiên họp thường kỳ đầu tiên sau khi Chính phủ khoá XIII được kiện toàn. Đây cũng là cuộc họp báo đầu tiên do tân Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì. Chủ trì họp báo còn có 1 tân Bộ trưởng khác vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hơn 20 ngày trước là Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Trương Minh Tuấn.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, trong phiên họp thường kỳ đầu tiên này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quán triệt định hướng lớn là xây dựng Chính phủ liêm chính, một Chính phủ hiệu quả, một Chính phủ nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, một Chính phủ làm gương cho xã hội về việc nói đi đôi với làm.

Thủ tướng cũng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng kỷ cương phép nước không nghiêm, nhất là trong lĩnh vực hành chính công. Dân chủ -- kỷ cương, theo đó là 2 vấn đề được nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng đặt vấn đề phải chuyển mạnh từ phương thức quản lý hành chính sang Chính phủ phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân là thước đo với chính quyền các cấp.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu phân định chức năng quản lý với thị trường. Những việc nào, lĩnh vực nào thị trường làm tốt thì phải để cho thị trường làm, tức phân cấp, phân quyền để làm ra cơ chế thể chế, mục đích là huy động sự đóng góp của xã hội, người dân, hướng tới dần xoá bỏ cơ chế xin – cho vẫn còn tồn tại ít nhiều vừa qua.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin, vấn đề thứ 5 Thủ tướng chỉ đạo là quan tâm tới việc phân cấp với tinh thần việc gì Bộ, ngành làm tốt thì thực hiện triệt để phân cấp, gắn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, từ khâu đầu tới khâu cuối.

Thủ tướng yêu cầu đề cao trách nhiệm các thành viên Chính phủ trong việc giải quyết vướng mắc, xây dựng thể chế, quan hệ giữa bộ ngành với địa phương và địa phương với Bộ, ngành.

Các nội dung này đều được các thành viên Chính phủ đồng lòng, nhất trí cao.

Cũng theo người phát ngôn Chính phủ, phiên họp thường kỳ này Chính phủ cũng thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm.

“Chính phủ mới kiện toàn được 20 ngày trong bối cảnh thuận lợi cao nhưng thách thức cũng rất lớn, gần nhất là vấn đề hạn hán, xâm nhập mặn, rét bất thường ở các tỉnh phía Bắc, cá chết bất thường dọc biển miền Trung. Những hành động như gặp gỡ doanh nghiệp để nghe, tháo gỡ khó khăn, thể chế là để tập trung triển khai tốt Nghị quyết đại hội Đảng XII, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới” – ông Dũng khái quát.

Đánh giá chung, Chính phủ nhận định, tình hình kinh tế xã hội 4 tháng với những điểm khái quát như: kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, quý I đã đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm ngoái, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng tốt, phát triển doanh nghiệp có bước chuyển biến mạnh…

Dù khó khăn nhưng kiên quyết không điều chỉnh mục tiêu, vẫn giữ nguyên quyết tâm đạt tăng trưởng cả năm là 6,7%. Mục tiêu của Chính phủ là đảm bảo ổn định vĩ mô nhưng vẫn phải đáp ứng yêu cầu về mục tiêu tăng trưởng năm 2016.

“Các thành viên Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm, tập trung quyết liệt, đồng bộ để thực hiện các mục tiêu” – ông Dũng nói.

P.Thảo