Quảng Trị:

Vụ lập “quỹ đen” tại Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi: Nguyên Giám đốc bị lĩnh 4 năm tù!

(Dân trí) - Trước những sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi Quảng Trị đã bị cơ quan chức năng làm rõ, nguyên giám đốc Trung tâm đã bị tuyên án xử 4 năm tù.

Ngày 16/7, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tham ô, để ngoài sổ sách, chứng từ hơn 6,3 tỷ đồng tại Trung tâm giống cây trồng vật nuôi (CTVN) tỉnh Quảng Trị, xảy ra từ năm 2010 đến 2015.

Năm cán bộ trung tâm này phải hầu tòa vì những sai phạm đã gây ra, gồm: ông Nguyễn Văn Trí - Giám đốc Trung tâm; Dương Thị Hồng - Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Minh Tuyết - Trưởng Phòng kỹ thuật kiểm nghiệm, kiêm thủ quỹ; Nguyễn Thị Thành - Kế toán thanh toán và Nguyễn Đức Tài - Trưởng phòng kế hoạch thị trường của Trung tâm.


Các bị cáo hầu tòa vì để xảy ra sai phạm trong quản lý tài chính.

Các bị cáo hầu tòa vì để xảy ra sai phạm trong quản lý tài chính.

Những người này bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, từ 2010 đến 2015, ông Nguyễn Văn Trí - nguyên giám đốc Trung tâm đã chỉ đạo cấp dưới lập hai hệ thống sổ sách kế toán, quỹ tiền mặt, lập khống hồ sơ, chứng từ thanh toán, để ngoài sổ sách hơn 6,3 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử đã làm rõ các bị cáo chi số tiền trên cho 4 khoản; trong đó, 3 khoản gồm chi công nợ, chi phí sản xuất kinh doanh, chi phúc lợi. Riêng khoản thứ tư, được kết luận chi sai chế độ hơn một tỷ đồng.

Trong đó, HĐXX xác định ông Nguyễn Văn Trí (Giám đốc) và bà Dương Thị Hồng (Kế toán trưởng) đóng vai trò chủ yếu. Các bị cáo Nguyễn Thị Minh Tuyết, Nguyễn Thị Thành và Nguyễn Đức Tài có vai trò giúp sức, thực hành.

Tại phiên toà, các bị cáo khai số tiền chi sai nhằm tặng quà lễ tết cho lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành, khách hàng và đối tác hơn 600 triệu đồng.

HĐXX nhận định các bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả, nhân thân tốt, quá trình công tác có thành tích nên được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Kết thúc phiên xử, HĐXX đã tuyên phạt ông Nguyễn Văn Trí 4 năm tù giam; Dương Thị Hồng (57 tuổi, nguyên kế toán trưởng của Trung tâm) và Nguyễn Thị Minh Tuyết (57 tuổi, nguyên trưởng phòng kỹ thuật kiểm nghiệm kiêm thủ quỹ của Trung tâm) 3 năm tù treo (thử thách 48 tháng); Nguyễn Thị Thành(42 tuổi, nguyên kế toán của Trung tâm) 24 tháng tù treo (thử thách 48 tháng) và Nguyễn Đức Tài (53 tuổi, nguyên trưởng phòng kế hoạch Trung tâm) 18 tháng tù treo (thử thách 36 tháng) cùng về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đ. Đức