Con rể sát hại bố vợ, đâm trọng thương vợ và mẹ vợ: Hung thủ có thoát án tử?

(Dân trí) - “Hành vi dùng dao sát hại bố vợ, đâm vợ mà mẹ vợ trọng thương của đối tượng Nguyễn Văn Phương đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Khung hình phạt cao nhất đối tượng phải chịu là mức án tử hình. Tuy nhiên, nếu được xác định thuộc một số trường hợp, hung thủ sẽ thoát án tử”, luật sư Quách Thành Lực nhận định.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h tối ngày 19/2 (tức mùng 4 tết), theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, Nguyễn Văn Phương (SN 1986), trú tại xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đi xe máy đến nhà bố mẹ vợ là ông Lê Xuân Hải (60 tuổi), trú tại xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (cách khoảng 5km) để nói chuyện với vợ.

Trong lúc nói chuyện, giữa hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Lúc này, thấy Phương cầm một con dao, nên vợ chồng ông Hải chạy vào can ngăn liền bị Phương đâm túi bụi, khiến ông Hải tử vong trên đường đi cấp cứu. Vợ Phương là Lê Thị Thiện và mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Quy bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.


Luật sư Quách Thành Lực.

Luật sư Quách Thành Lực.

Nhận định về sự việc, luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Nội Tinh Hoa cho biết: Đây là hành vi giết người với nhiều tình tiết tăng nặng thuộc khoản 1 điều 123 Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; Các tình tiết tăng nặng có thể bao gồm Giết 02 người trở lên, giết người mà liền sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiệm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, giết cha, mẹ. Theo định khung, đối tượng này khó thoát mức án tử hình”.

Tuy nhiên, luật sư Lực cũng cho rằng: Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Điều cần chờ đợi là cơ quan công an sẽ xác định đối tượng Nguyễn Văn Phương có mắc bệnh tâm thần, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mình thực hiện hay không? Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ xác định tinh thần của Phương khi thực hiện hành vi có bị kích động mạnh mạnh hay không trong hoàn cảnh tranh cãi, xô xát với vợ, được sự can ngăn của bố vợ, mẹ vợ. Cũng có trường hợp khi điều tra nhận thấy người bị hại cũng có hành động trái pháp luật.

Trong trường hợp, đối tượng Phương thuộc một trong các trường hợp trên thì chế tài xử lý và việc định khung hình phạt dành cho đối tượng này cũng sẽ thay đổi theo quy định của pháp luật.

Anh Thế