Thái Bình:

Có một người lính đã anh dũng hy sinh vẫn chưa được công nhận liệt sỹ?

(Dân trí) - Được tặng Huân chương Chiến thắng hạng 3 (đã ghi là liệt sỹ), nhưng hơn 60 năm nay, chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng, hy sinh năm 1954 tại trận Thần Đầu - Thần Huống huyện Thái Ninh nay là Thái Thụy - Thái Bình vẫn chưa được công nhận là liệt sỹ.

Năm 1948, khi chiến tranh đang còn vô cùng khốc liệt, ông Nguyễn Văn Hồng, (SN 1919), ở xã Bạch Đằng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Đến năm 1954 cả gia đình đau đớn khi biết tin ông đã hy sinh xuống vì Tổ Quốc, năm 1962 ông được Chính phủ truy tặng Huân chương Chiến thắng hạng 3 do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký ngày 27/7/1962, Theo QĐ số 191 ngày 21/4/1958, đã ghi vào sổ Bộ Quốc Phòng sổ 2757 T.S.6. Trong Huân chương kháng chiến này có ghi rõ là: “liệt sỹ”.

Huân chương Chiến thắng hạng 3 do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký ngày 27/7/1962, Theo QĐ số 191 ngày 21/4/1958, đã ghi vào sổ Bộ Quốc Phòng sổ 2757 T.S.6. Trong Huân chương kháng chiến này có ghi rõ là: “liệt sỹ”.
Huân chương Chiến thắng hạng 3 do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký ngày 27/7/1962, Theo QĐ số 191 ngày 21/4/1958, đã ghi vào sổ Bộ Quốc Phòng sổ 2757 T.S.6. Trong Huân chương kháng chiến này có ghi rõ là: “liệt sỹ”.

Được tặng Huân chương kháng chiến, ghi rõ là liệt sỹ vẫn không được công nhận

Theo đơn trình bày của chị Nguyễn Thị Hà, trú tại tổ 9, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, là cháu dâu của chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng (người được ủy quyền hợp pháp của ông Nguyễn Xuân Lăng (79 tuổi), trú tại đội 10, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - con của liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng) cho biết, mặc dù Chính phủ đã truy tặng thưởng Huân chương Chiến thắng hạng 3 cho liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng và ghi rõ là liệt sỹ, nhưng hơn 60 năm từ ngày ông hy sinh đến nay tỉnh Thái Bình vẫn không công nhận ông là liệt sỹ.

Cũng theo trình bày của chị Hà, năm 1954 chiến sỹ Nguyễn Văn Hồng đã được cấp Bằng Tổ Quốc ghi công, nhưng đến năm 1960 cán bộ xã Bạch Đằng đến gia đình thu lại và nói rằng để mang đi đổi, nhưng từ đó đến nay chiếc Bằng Tổ Quốc ghi công của liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng “bặt vô âm tín”.

Đơn thư của thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng
Đơn thư của thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng

Đến năm 1978, thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng đi xây dựng kinh tế mới ở huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu (nay là huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bà Nguyễn Thị Quy là vợ của liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng có đề nghị các cấp chuyển hồ sơ liệt sỹ của ông Nguyễn Văn Hồng lên Điện Biên, nhưng nhiều năm sau vẫn chưa có kết quả.

Đến năm 2006, gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng tiếp tục làm đơn đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình trả lời và giải quyết vụ việc nhưng Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Thái Bình vẫn không có câu trả lời, giải thích hay hướng dẫn gì cho thân gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng.

Do tuổi cao, lại bị bệnh nên con trai liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng là Nguyễn Xuân Lăng (79 tuổi) đã ủy quyền cho chị chị Nguyễn Thị Hà tiếp tục đòi quyền lợi chính đáng cho bố mình.

“Gõ cửa” khắp nơi, vẫn phải “chờ!”

Trong gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng, còn có liệt sỹ Nguyễn Thị Yến (con gái liệt sỹ Hồng) hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ vào năm 1972. Sau khi được ủy quyền từ con trai liệt Nguyễn Văn Hồng, chị Nguyễn Thị Hà đã bắt đầu cuộc hành trình đi tìm danh dự và quyền lợi cho người bác mình đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ Quốc.

Con gái của liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng hy sinh trong Kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Con gái của liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng hy sinh trong Kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong quá trình đi “gõ cửa” đi hỏi các cơ quan chức năng thuộc Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình thì đến ngày 21/3/2017, gia đình mới nhận được giấy xác nhận của Sở LĐTB&XH trả lời là tra cứu không có hồ sơ liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng.

Chị Hà bức xúc cho biết: “Mặc dù gia đình đã gửi rất nhiều đơn nhưng sau khi tra cứu không có hồ sơ liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng, sở LĐTB&XH tỉnh Thái Bình vẫn không có hướng dẫn gì cho gia đình để làm thủ tục suy tôn liệt sỹ theo các văn bản hướng dẫn về giải quyết tồn đọng đối với người có công có giấy tờ chứng minh theo Pháp lệnh của người có công. Gia đình phải tự tìm hiểu các văn bản của Đảng và Nhà nước để đi tìm danh dự, sự công bằng cho bác tôi”.

Giấy xác nhận của Sở LĐTB&XH trả lời là tra cứu không có hồ sơ liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng
Giấy xác nhận của Sở LĐTB&XH trả lời là tra cứu không có hồ sơ liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng

Chị Hà cũng cho biết thêm, sau đấy phía Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Hưng, có hướng dẫn làm thủ tục suy tôn cho liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng. Quá trình làm hồ sơ suy tôn từ ngày 4/5/2017 đến ngày 16/6/2017 thì hồ sơ đã được gửi đến Phòng Chính sách - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình.

Đến nay gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Hồng rất tha thiết các cơ quan chức năng sớm xem xét giải quyết hồ sơ suy tôn liệt sỹ của ông Nguyễn Văn Hồng.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đức Văn