Thử thách mới của “Running Man” Vũ Xuân Tiến

(Dân trí) - Những khán giả yêu mến và cảm phục anh chàng “Running Man” Vũ Xuân Tiến sẽ có cơ hội gặp gỡ và theo dõi Tiến tiếp tục chạy vì niềm đam mê thể thao trong tháng 9 tới.

“Running Man” Vũ Xuân Tiến sẽ tiếp tục chạy vì niềm đam mê thể thao, nhưng hành trình chạy bộ của anh lần này sẽ hoàn toàn mới mẻ - chạy đua leo cầu thang bộ lên đỉnh tòa nhà cao 72 tầng cao thang với 1.914 bậc, chiều cao 350m tại Việt Nam Keangnam Landmark72.

 

Nhiều cư dân trong tòa nhà đã chứng kiến hình ảnh “Running Man” xuất hiện và thử sức tại cầu thang bộ trước ngày diễn ra cuộc thi. Ngay từ lần thử thách đầu tiên, dù chưa quen với địa hình “chạy dọc” nhưng “Running Man” đã dễ dàng lên tới đỉnh tòa nhà.
 
Thử thách mới của running man Vũ Xuân Tiến sẽ là tòa nhà Keangnam Landmark.
Thử thách mới của "running man" Vũ Xuân Tiến sẽ là tòa nhà Keangnam Landmark.

 

Khi “Running Man” kết thúc đường đua tại tầng 72, nhiều khách tham quan đã nhận ra chàng trai hiện đang là đại diện sáng nhất cho hình ảnh đẹp trong thể thao và xin chụp ảnh lưu niệm.

 

Cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 15/9 tới đây với sự tham gia của hàng trăm vận động viên nghiệp dư và chuyên nghiệp, trong đó có cả những vận động viên leo cầu thang số một thế giới như chị Suzy Walsham (người Úc). Đây là năm thứ hai liên tiếp tòa nhà cao nhất Việt Nam là địa điểm diễn ra cuộc thi. Kỷ lục leo tới đỉnh tòa tháp trong năm 2012 là 10 phút 6 giây.

 

Leo cầu thang, hay “chạy bộ dọc các tòa nhà cao tầng”, được công chúng biết đến lần đầu tiên vào thập niên 70. Hiện, leo cầu thang đã trở thành môn thể thao quốc tế với nhiều câu lạc bộ ở Mỹ, Canada, hay tại châu Âu, châu Á. Là môn thể thao tương đối mới, nhưng leo bậc thang đã nhanh chóng lôi cuốn những người yêu thể thao tại các nước thế giới, trong đó có nhiều quốc gia châu Á.
 
VM