Thừa Thiên - Huế:

Đi chặt cây ươi, bị cây đè tử vong

(Dân trí) - Ngày 18/7, tin từ UBND huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tại địa bàn vừa có hai trường hợp thương vong do vào rừng khai thác cây ươi trái phép.

Theo đó, vào ngày 10/7, trong lúc vào rừng khai thác, chặt cây ươi để lấy hạt ở khu vực rừng Mỏ Quạ, xã Hồng Hạ, ông Hồ Văn T. (trú xã Hồng Thượng, huyện miền núi A Lưới) đã bị cây ươi đổ vào người. Ông T. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cũng vào ngày 10/7, ông Pi Hôi Duân (ở xã Hồng Hạ) đang chặt cây ươi để khai thác thì bị cây đổ đè bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, TP Huế.

Cây hạt ươi đang gây ra nhiều tai nạn cho người dân (ảnh: internet)

Cây hạt ươi đang gây ra nhiều tai nạn cho người dân (ảnh: internet)

Cây ươi là một cây cho hạt khá có giá trị và là cây thiên nhiên. Vào mùa hè này là thời điểm cây ra hạt.
 
Nhiều người dân ở các vùng rừng có cây ươi thường vào rừng để khai thác trái phép. Ngoài hái lượm tự nhiên thì đã xuất hiện tình trạng chặt cây để lấy hạt lẫn khai thác gỗ ươi.
 
Tình trạng cây đè chết người trên lần đầu tiên xảy ra tại Huế, là một cảnh báo cho những người dân cố tình vào rừng khai thác ươi trái phép.

Đại Dương