1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Yêu cầu tiêu hủy rùa tai đỏ trước ngày 20/9

(Dân trí) - Ngày 9/9 Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát đã ký công điện khẩn gửi UBND tỉnh Vĩnh Long và UBND TP Cần Thơ yêu cầu 2 địa phương chỉ đạo tiêu hủy triệt để số rùa tai đỏ trước ngày 20/9.

Yêu cầu tiêu hủy rùa tai đỏ trước ngày 20/9  - 1
Rùa tai đỏ nguy hại sẽ bị “tiêu diệt” trước ngày 20/9. (Ảnh minh hoạ)
 
Ngày 9/9, tại tỉnh Vĩnh Long, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Tổng Cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp báo về việc tiêu huỷ đàn rùa tai đỏ nuôi nhốt tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
 
Trong cuộc họp, ông Chu Tiến Vĩnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản cho biết: Ngày 8/9 Bộ NN&PTNT đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan chức năng, các nhà nghiên cứu về rùa, để tìm hiểu tác hại của rùa tai đỏ để giải quyết dứt điểm vụ việc.
 
Sau khi làm việc với các ngành chức năng ở địa phương và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (CASEAMEX), đoàn làm việc đã thống nhất tiêu hủy đàn rùa này càng sớm càng tốt. Đồng thời giao nhiệm vụ cho từng sở, ngành, địa phương thực hiện kiên quyết việc tiêu hủy rùa tai đỏ.
 
Ông Trương Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết: “UBND tỉnh sẽ chỉ đạo việc tiêu hủy rùa tai đỏ sớm hơn thời gian Bộ NN&PTNT đưa ra. Đồng thời giao cho các sở, ngành có liên quan lập các thủ tục tiêu hủy và giám sát việc tiêu hủy rùa tai đỏ”.
 
Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ NN &PTNT Cao Đức Phát cũng có công địện gửi đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long và UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo CASEAMEX tiến hành tiêu hủy triệt để số rùa trên theo đúng quy định trước ngày 20/9.
 
Công điện khẳng định, trong giấy phép nhập khẩu số 184/NTTS-GP ngày 5/3/2010 của Cục Nuôi trồng thủy sản chỉ cho phép CASEAMEX nhập khẩu 40 tấn rùa tai đỏ từ Mỹ về để làm thực phẩm và phải sử dụng đúng mục đích, không được phép nuôi.
 
Phạm Tâm - Anh Đô