1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Yêu cầu thủy điện bồi thường cho dân vì xả nước gây ngập

(Dân trí) - Nhà máy thủy điện An Khê - Kanak (thuộc BQLDA thủy điện 7) vận hành, xả nước đã gây sạt lở nghiêm trọng tại xã Tây Thuận và Tây Giang (Tây Sơn, Bình Định). Ngày 24/9, UBND huyện Tây Sơn đã yêu cầu thủy điện bồi thường thiệt hại cho dân.

Theo đó, UBND huyện Tây Sơn đề nghị Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak khẩn trương phối hợp với hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện, UBND xã Tây Thuận tổ chức lập hồ sơ bồi thường thiệt hại cho dân.

Mỗi khi thủy điện xả nước hàng khối đất sản xuất ven suối Cát lại bị cuốn trôi
Mỗi khi thủy điện xả nước hàng khối đất sản xuất ven suối Cát lại bị cuốn trôi

Ngoài ra, phải có giải pháp đầu tư xây dựng hệ thống kè chống sạt lở đất dọc hai bên bờ suối Cát ở một số vị trí xung yếu tiếp giáp với phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp nhằm giữ ổn định quỹ đất sản xuất cho nhân dân.

Theo ông Đỗ Văn Sỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn: “Trong 2 năm qua, kể từ khi nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak đi vào hoạt động xả nước đã làm gần 15 ha đất sản xuất bị ngập, trong đó khoảng gần 2,5 ha chưa đền bù. Ngay sau khi nhận được phản ánh của dân, huyện đã có văn bản yêu cầu BQL Dự án thủy điên 7 thống kê thiệt hại để đền bù cho dân. Đồng thời, huyện cũng đề nghị đơn vị có phương án xây dựng hệ thống kè, chống sạt lở dọc hai bên bờ suối Cát”.

Qua tìm hiểu, suối Cát vốn chỉ rộng chừng 10 -15m, nhưng chỉ sau 2 năm nhà máy thủy điện An Khê – Ka Nak đi vào vận hành, xả nước ở 2 tổ máy với lưu lượng dòng có lúc lên 50m3/s khiến lòng suối bị tàn phá rộng đến 60 – 70m, có đoạn rộng cả trăm mét.

Chỉ 2 năm thủy điện An Khê - Ka Nak đi vào vận hành đã nuốt gần 15 ha đất sản xuất của người dân
Chỉ 2 năm thủy điện An Khê - Ka Nak đi vào vận hành đã "nuốt" gần 15 ha đất sản xuất của người dân

Anh Nguyễn Văn Thanh, một người dân thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang, phản ánh: “Trước đây lòng suối Cát hẹp chỉ độ 15-20m một bên là đất trồng lúa, hoa màu, một bên giáp nhà dân là diện tích đất bồi, đất gò người dân canh tác trồng hoa màu. Nhưng từ khi thủy điện xả nước gây sạt lở đất nghiêm trọng, người dân mất đất sản xuất”.

Nguyên nhân là do nhà máy thủy điện An Khê –Ka Nak lấy nước từ sông Ba (Gia Lai) sau đó dẫn xuống huyện Tây Sơn để vận hành nhà máy thứ hai, sau đó chảy ra sông Kôn (Bình Định). Tuy nhiên, lưu lượng nước xả tăng bất thường nên gây ra sạt lở đất trên. 

Doãn Công