Gia Lai

Yêu cầu Giám đốc Kho bạc “không thèm tiếp nhà báo” kiểm điểm

(Dân trí) - Ông Trần Minh Sơn - Phó bí thư Huyện ủy huyện Chư Păh (Gia Lai) vừa có thông báo, xử lý việc ông Đỗ Ngọc Thanh - Bí thư Chi bộ Kho bạc, Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện này đã có lời lẽ nóng nảy, tuyên bố “… tôi không thèm tiếp nhà báo…”.

Trước đó, vào lúc 16h38 ngày 12/8/2015 một phóng viên đã điện thoại liên lạc hẹn làm việc với ông Thanh qua số điện thoại của cá nhân ông này. Tuy nhiên, ông Thanh đã có những lời nói nóng nảy đáp trả và tuyên bố “…tôi không thèm tiếp nhà báo…”.

Theo kết luận kiểm tra của Huyện ủy, tố cáo trên của phóng viên là đúng. Nguyên nhân do, trưa ngày 12/8/2015, sau khi kết thúc Đại hội Đảng bộ huyện, ông Thanh đi ăn và uống bia, kèm theo tính nóng nảy nên đã có lời nói không chuẩn mực.


Kho bạc nhà nước huyện Chư Păh

Kho bạc nhà nước huyện Chư Păh

Và trong buổi làm việc với phóng viên chiều ngày 17/8/2015, ông Thanh thừa nhận có đi nhậu và nói lý do nhậu là để mừng Đại hội Đảng bộ huyện thành công, vì vậy nếu kiểm điểm ông thì phải kiểm điểm hết cả đại hội…”.  

Nguyên nhân của những lời nói này được kết luận của huyện ủy lý giải: “Đồng chí Thanh tính tình nóng nảy, bộc trực thẳng thắn trong giao tiếp, có sự bức xúc việc cơ quan nên có lúc thiếu kiềm chế, dẫn đến có những lời nói thiếu chuẩn mực, gây ảnh hưởng đến bản thân và tổ chức”.

Trước những “nóng nảy” của ông Thanh, Ban thường vụ Huyện ủy yêu cầu ông Thanh: Nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trước chi bộ về vi phạm nêu trên; Cần mềm mỏng, nhẹ nhàng khi giao tiếp, hạn chế phát ngôn nóng nảy; Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của tập thể và cá nhân khác.

Ngoài ra, trong vai trò Bí thư Chi bộ Kho bạc, thủ trưởng đơn vị, vị giám đốc kho bạc này cần xây dựng mối đoàn kết nội bộ, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương….

Thiên Thư

 

Yêu cầu Giám đốc Kho bạc “không thèm tiếp nhà báo” kiểm điểm - 2