Hà Tĩnh:

Yêu cầu báo cáo ngay thực trạng rốn lũ Hương Khê

(Dân trí) - Sau bài báo “Rốn lũ Hương Khê, đi đâu cũng thấy lo” được Dân trí đăng tải, ông Trần Minh Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh sẽ có công văn gửi UBND huyện Hương Khê yêu cầu báo cáo ngay sự việc.

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều hôm qua 6/8, ông Trần Minh Kỳ cho biết: Khó khăn trong công tác phòng chống bão lụt (PCBL) của huyện Hương Khê cũng là khó khăn chung của các địa phương trong tỉnh bởi nguồn ngân sách quá eo hẹp.

Cụ thể, trong số 11 tỷ đồng ngân sách dành cho công tác PCBL ở Hương Khê trong năm nay thì đã có tới 8 tỷ đồng dành để cứu đói cho dân. Tuy nhiên, ông Kỳ khẳng định, không phải vì khó mà xem nhẹ công tác PCBL.

Trước thực trạng đáng ngại về công tác PCBL tại rốn lũ này, ông Kỳ cho biết: “Trong ngày mai 7/8, chúng tôi sẽ có Công văn gửi UBND huỵên Hương Khê yêu cầu lãnh đạo huyện kiểm tra ngay toàn bộ bộ nội dung báo phản ánh; rà soát lại phương án PCBL năm 2008; soát xét lại hệ thống hồ đập để đẩy nhanh tiến độ thi công, những hồ đập nào vượt quá tầm giải quyết của huyện thì báo cáo ngay để UBND tỉnh có hướng xử lý”.

Ông Kỳ cho biết, sẽ chỉ đạo UBND huyện Hương Khê rốt ráo vào cuộc ngay, chậm nhất đến ngày 20/8 phải báo cáo toàn bộ các nội dung trên với UBND tỉnh.

Văn Dũng