1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ý kiến đại biểu từ đại hội Đảng XI

(Dân trí) - Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc đều tin tưởng vào tinh thần đổi mới của Đại hội và mong đại hội lần này là đại hội của trí tuệ, của niềm tin vào quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng…

Ngay thềm đại hội, phóng viên Dân trí đã ghi lại những ý kiến của đại biểu về tâm tư, suy nghĩ và kỳ vọng của họ đối với Đại hội.

Ý kiến đại biểu từ đại hội Đảng XI - 1
Ông Hoàng Vĩ Thành, Đại sứ tại Úc: Bà con Việt kiều đang hướng về đất nước

Trong quá trình triển khai Đại hội Đảng cơ sở ở nước ngoài, đồng bào ta ở nước ngoài đã có nhiều gửi gắm tới Đại hội. Nói chung, bà con Việt Kiều hiện nay hướng về đất nước rất nhiều. Số lượng bà con Việt Kiều nước ngoài xin miễn thị thực về nước ngày càng tăng lên đã chứng tỏ điều đó.

Việt Nam đã từng là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, từng tổ chức thành công hội nghị ASEAN tại Hà Nội... Vừa qua Việt Nam lại có nhiều sáng kiến quan trọng trong Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng… Đó là những dấu hiệu quan trọng trong triển khai quan hệ với bên ngoài, đánh dấu vị thế quốc tế của Việt Nam.

Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng:
Ý kiến đại biểu từ đại hội Đảng XI - 2
Người tham gia vào Ban chấp hành TƯ phải có năng lực và đạo đức

Khi bầu Ban Chấp hành TƯ khóa này, tôi cho rằng đã tham gia cơ cấu của trung ương, trong Ban chấp hành TƯ đòi hỏi phải đủ tiêu chí Năng lực và Đạo đức. Bởi 2 tiêu chí này có tác động rất lớn. Năng lực để đảm bảo nhận biết đánh giá, hoạch định ra các việc làm, còn đạo đức đảm bảo việc làm của mình, hành vi của mình vì sự phát triển của đất nước vì phát triển của cộng đồng, đảm bảo cho Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển vững vàng, Việt Nam ngày càng có tầm quan trọng hơn, xứng đáng với vị trí và tình cảm của thế giới dành cho Việt Nam.

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai Hà Sơn Nhin: Đóng góp ý kiến cho đại hội về hướng phát triển vùng dân tộc các tỉnh Tây Nguyên
Ý kiến đại biểu từ đại hội Đảng XI - 3
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI là sự kiện quan trọng của đất nước, của dân tộc, của đảng ta. Bản thân tôi và đoàn đại biểu Gia Lai rất tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng trong hơn 80 năm qua và chắc chắn tại Đại hội kỳ này sẽ đề ra Nghị quyết và các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội giữ vững quốc phòng an ninh cũng như giữ vững chính trị của đất nước.
 
Đặc biệt, có những chính sách những chủ trương phù hợp, đúng tầm đối với cả nước trong đó có các tỉnh Tây Nguyên. So với mặt bằng cả nước, Gia Lai đang đứng ở vị trí các tỉnh còn nghèo, chúng tôi chưa đạt mức thu nhập trung bình của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo của Tây Nguyên còn 10,8%.

Trách nhiệm của đoàn đại biểu Gia Lai của tôi là có ý kiến đóng góp cho đại hội về hướng phát triển vùng dân tộc các tỉnh Tây Nguyên và mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm tới khu vực này.

Tôi tin tưởng vào Cương lĩnh, Nghị quyết của Đại hội đề ra đến năm 2020 nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế đối với vùng nghèo nói chung và vùng Tây Nguyên nói riêng.

Phạm Xuân Đương, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên: Kỳ vọng vào sự sáng suốt của Đảng
Ý kiến đại biểu từ đại hội Đảng XI - 4

Chúng tôi vô cùng phấn khởi về dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vì ĐH này của chúng ta quyết định rất nhiều vấn đề quan trọng của đất nước trong thời kỳ mới. Đại hội lần này tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực sức chiến đấu của đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, xây dựng nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Có thể nói 5 năm tới là một thời kỳ hết sức quan trọng, nhất là năm 2011, năm bản lề của kế hoạch 5 năm, mở đầu cho thập niên thứ 2 của thế kỷ thứ 21 đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực rất lớn. Riêng tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đảng bộ tỉnh vừa qua cũng đã xác định những mục tiêu phát triển cơ bản để sớm đưa tỉnh phát triển thành một tỉnh mạnh, trở thành trung tâm công nghiệp trong khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Đất nước chúng ta đang ở một thời kỳ tiếp tục đổi mới một cách toàn diện, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và tôi tin rằng những việc này đã được thể hiện bằng các chương trình của Chính Phủ và những chương trình quốc gia. Tất cả đều kỳ vọng vào sự sáng suốt của Đảng, tiếp tục có nhiều đổi mới đưa đất nước đi lên mà ở đó "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội và nhân sự vào BCH TƯ Khóa XI sẽ là những vấn đề được ĐH quan tâm hàng đầu…
 
Nguyên Đức - Hồng Hạnh (ghi)