1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Y án sơ thẩm vụ gây rối tại 178 Nguyễn Lương Bằng

(Dân trí) - Ngày 27/3, Hội đồng xét xử phiên toà phúc thẩm vụ án gây rối tại 178 Nguyễn Lương Bằng đã quyết định: không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm là ông Nguyễn Quốc Hội, thẩm phán, Phó chánh Tòa hình sự - Tòa án Hà Nội. Hội đồng xét xử đã làm việc liên tục từ khi khai mạc phiên tòa hồi 8h30 đến 14h15 cùng ngày.

Theo bản án phúc thẩm, các bị cáo Ngô Thị Dung, Lê Quang Kiện, Nguyễn Thị Việt, Phạm Chí Năng, Nguyễn Đắc Hùng, Thái Thanh Hải và Lê Thị Hợi đều đã khai nhận về hành vi đập phá bức tường của Cty May Chiến Thắng.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Nhi đã gọi và cùng 6 phụ nữ dân tộc Mường đánh cồng chiêng tại khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng nhằm mục đích gây áp lực với chính quyền, đòi đất cho nhà thờ Thái Hà. Trước đó, bị cáo Nhi còn vào trụ sở Nhà văn hoá, Trung tâm thể dục, thể thao quận Hoàn Kiếm tại 42 Nhà Chung và giằng co với lực lượng bảo vệ, đạp vỡ, giật rách các tấm panô, biển hiệu.

Các bị cáo cũng không chỉ một lần mà đã nhiều lần có mặt tại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng, tham gia cùng với rất đông giáo dân, có lúc tới hàng trăm, thậm chí lên đến hàng ngàn người, trước và cả sau ngày 15/8/2008, lúc ở bên ngoài tường rào là đường đi giáp với khu dân cư, lúc tràn vào khu đất của doanh nghiệp, dùng loa phóng thanh để cầu kinh, đánh cồng chiêng…
Y án sơ thẩm vụ gây rối tại 178 Nguyễn Lương Bằng - 1

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: CTV)

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng, có sự tham gia của nhiều người, liên tục trong nhiều ngày thể hiện sự coi thường kỷ cương pháp luật, gây bất bình trong nhân dân, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của những bà con công giáo khác luôn sống tốt đời đẹp đạo, tuân thủ giáo lý, giáo luật, chấp hành tốt kỉ cương pháp luật…

Cũng theo HĐXX: “Trong vụ án này các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ, do hiểu biết pháp luật còn hạn chế, nhận thức của các bị cáo bị tác động bởi những thông tin không chính xác về nguồn gốc đất đai của một số cơ sở tôn giáo, đặc biệt, một số giáo sỹ xứ Thái Hà, đứng đầu là linh mục chính xứ Vũ Khởi Phụng đã cố tình không hiểu luật pháp, bất hợp tác, không tôn trọng chính quyền, có sự cổ vũ, kích động giáo dân có những hành vi vi phạm pháp luật”.

HĐXX kết luận, bản án sơ thẩm quyết định hình phạt đối với các bị cáo là phù hợp.

Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Nhi 15 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng; bị cáo Ngô Thị Dung, Lê Quang Kiện mỗi người 13 tháng tù treo; Nguyễn Thị Việt 12 tháng tù treo. Án cải tạo không giam giữ được áp dụng với Lê Thị Hợi (15 tháng), Phạm Chí Năng (12 tháng), Nguyễn Đắc Hùng (12 tháng). Riêng Thái Thanh Hải chịu hình phạt cảnh cáo do hành vi được xác định ít nghiêm trọng nhất trong vụ án.

Kim Tân