Xuyên đêm đánh chuyển hàng cây xanh trên tuyến đường đẹp nhất Hà Nội

Nguyễn Bắc

(Dân trí) - Đơn vị thi công tiến hành đánh chuyển toàn bộ cây xanh trên phần giải phân cách bị thu hẹp của tuyến đường Văn Cao - Liễu Giai tới vườn ươm để trồng lại khi dự án hoàn thành.

Xuyên đêm đánh chuyển hàng cây xanh trên tuyến đường đẹp nhất Hà Nội

Đêm 22/7, nhà thầu dự án thu hẹp giải phân cách tuyến đường Văn Cao - Liễu Giai, hoàn thành cơ bản việc đánh chuyển toàn bộ cây xanh trên nền diện tích bị thu hẹp. Nhiều công nhân cùng các phương tiện xe, máy cẩu đã được huy động trong khoảng một tuần qua để tiến hành chuyển cây đến các vườn ươm. Sau khi mở rộng đường, số cây xanh này sẽ được tận dụng để trồng lại trên giải phân cách mới. 

Xuyên đêm đánh chuyển hàng cây xanh trên tuyến đường đẹp nhất Hà Nội - 1

Nhà thầu huy động công nhân cùng các phương tiện xe, máy cẩu để đánh chuyển cây trong đêm, lấy mặt bằng phục vụ thi công xén giải phân cách trên tuyến đường Văn Cao - Liễu Giai.

"Gói thầu cây xanh trên giải phân cách này đã được thực hiện gần một tuần nay và đã đến giai đoạn hoàn thiện. Chúng tôi đánh chuyển những cây nhỏ trồng luôn vào giải phân cách giữa còn với những cây lớn thì chuyển vào vườn ươm. Chỉ những cây không có giá trị, chi phí đánh chuyển quá lớn so với trồng mới thì sẽ tiến hành chặt hạ", ông Trần Ngọc Đại, chỉ huy trưởng công trình cho biết.

Xuyên đêm đánh chuyển hàng cây xanh trên tuyến đường đẹp nhất Hà Nội - 2

Toàn cảnh công trường dự án thu hẹp giải phân cách tuyến đường Văn Cao - Liễu Giai đang thi công trong đêm.

Dự án thu hẹp giải phân cách tuyến đường Văn Cao - Liễu Giai có độ dài 980 m chia làm nhiều gói thầu khác nhau với tổng kinh phí đầu tư khoảng 11 tỷ đồng. Hiện tại, nhà thầu chia thành 5 mũi đồng thời, gấp rút tiến hành bóc tách lớp giải phân cách, đổ cát, lu lèn và trải thảm mặt đường. Dự kiến, tuyến đường này sẽ được mở rộng từ 6 làn xe lên 8 làn xe, hoàn thành trước ngày 2/9.