1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xuất hiện nhiều điểm sạt lở ở Đà Nẵng

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Sau các trận mưa lớn tại Đà Nẵng từ ngày 13/10 đến nay, khu vực bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng bị sạt lở nhiều điểm.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại khu vực bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, một số vị trí xuất hiện tình trạng nước mưa gây xói mòn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại những khu vực nguy hiểm.

Son-tra-sat-lo_hoai-son1

Bờ kè kênh qua cầu Hoàng Sa bị sụt lún hàm ếch phía hạ lưu, rộng khoảng 2m (Ảnh: Hoài Sơn).

Khu vực sạt lở nặng nhất là tuyến Yết Kiêu - Bãi Bắc. Tại đây, đất đá sạt trượt và bị cuốn trôi, trong khi đoạn đường bê tông bị chia cắt từ đợt mưa năm 2022 vẫn chưa được khắc phục.

Trong đợt mưa vừa qua, khu du lịch trên tuyến đã đắp hàng trăm bao cát để gia cố điểm sạt này.

Son-tra-sat-lo_hoai-son2

Đoạn đường bê tông bị chia cắt trong đợt mưa năm 2022 vẫn chưa được khắc phục trên tuyến Yết Kiêu - Bãi Bắc (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại đoạn kênh cầu Hoàng Sa, có đoạn bờ kè bị sụt lún, hở hàm ếch phía hạ lưu, rộng khoảng 2m. Vị trí này đã được rào chắn, cảnh báo nguy hiểm.

Son-tra-sat-lo_hoai-son3

Đoạn đường thuộc tuyến Bãi Bắc - Cây Đa bị xói lở taluy (Ảnh: Hoài Sơn).

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, tuyến Tiên Sa cũng có 2 điểm sạt lở đất đá. Hai cây lớn ngã đổ chắn ngang đường giao thông. Tuyến đường này đang bị đất đá chắn ngang lối đi.

Ngoài ra, trên tuyến Bãi Bắc - Cây Đa, có 5 điểm sạt lở chưa xử lý; tuyến Hồ Xanh - Bãi Bắc có 3 điểm sạt lở đã được căng dây và đặt biển cảnh báo.

Son-tra-sat-lo_hoai-son4

Nhiều du khách tham quan bán đảo Sơn Trà bằng xe máy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do sạt lở (Ảnh: Hoài Sơn).

Ban quản lý đang cho tạm dừng tham quan các tuyến Yết Kiêu - Bãi Bắc, Bãi Bắc - Cây Đa, Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ; lắp bảng cảnh báo, đóng barie và cắt cử nhân viên bảo vệ chốt trực ngay đầu tuyến.

Ngành du lịch cũng kiến nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động lực lượng, phương tiện cơ giới sớm khắc phục các vị trí sạt lở, hư hỏng hạ tầng đường, điện, cây gãy đổ... trên các tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà.

Son-tra-sat-lo_hoai-son5

Ban quản lý cho tạm dừng tham quan một số tuyến đường do sạt lở (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước đó, trong tháng 10, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt dự án đầu tư sửa chữa hạ tầng giao thông, kè dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp và kiên cố hóa đường Hoàng Sa (đoạn nằm trên bán đảo Sơn Trà).

Dự án sẽ xây dựng 2 đoạn tuyến kè với chiều dài khoảng 400m trên trục đường ven biển. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 104 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2023 đến 2025.

Bán đảo Sơn Trà nằm cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 10km về phía đông bắc; rộng hơn 4.400ha, chu vi khoảng 60km với 3 mặt giáp biển, mặt còn lại giáp đô thị. Sau trận mưa kỷ lục ngày 14/10/2022, tại đây xuất hiện 41 điểm sạt lở.