1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xuất hiện 8 ca dương tính, Cà Mau kêu gọi dân hạn chế ra khỏi nhà

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Sau khi có 8 ca dương tính với SARS-CoV-2, Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo tạm dừng nhiều hoạt động từ 0h ngày 8/7; kêu gọi người dân hạn chế đi ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết.

Trên tinh thần "chống dịch như chống giặc", sau khi có 8 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, chiều tối 7/7, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo tạm dừng nhiều hoạt động từ 0h ngày 8/7 cho đến khi có thông báo mới.

Tạm đóng cửa vũ trường, quán game, karaoke...

Cụ thể, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ: quán bar, vũ trường, karaoke, quán game, rạp chiếu phim, bi da, cơ sở massage, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, phòng tập gym, yoga, phòng tập thể hình, thể dục dụng cụ, sân bóng đá, hồ bơi, các hoạt động ca hát có tập trung đông người.

Việc kinh doanh ăn uống không được mua, bán tại chỗ mà chỉ được mua, bán bằng hình thức mang về, đặt hàng và thanh toán trực tuyến.

Dừng nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, các điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã. Chỉ được thực hiện thông qua hình thức nộp trực tuyến.

"Đối với các hồ sơ không thể nộp trực tuyến mà có nhu cầu thực sự cấp thiết thì thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã", Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo.

Liên quan đến Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, yêu cầu tổ chức xét nghiệm PCR cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại đây có giao dịch trực tiếp với ca dương tính.

Xuất hiện 8 ca dương tính, Cà Mau kêu gọi dân hạn chế ra khỏi nhà - 1

Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau, nơi có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đến làm giấy tờ ngày 2/7.

Không tập trung quá 10 người tại một địa điểm ngoài công sở, bệnh viện, trường học. Yêu cầu ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng, chống dịch, nhất là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người, các chợ, bến xe, bến tàu….

"Yêu cầu tất cả các công dân khi đến, về tỉnh Cà Mau cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm. Thời gian thực hiện kể từ 0h ngày 8/7", Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo quyết liệt.

Người dân hạn chế đi ra khỏi nhà

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dừng tổ chức tiệc chiêu đãi, ăn uống có đông người; hạn chế tham gia các buổi gặp mặt, tiệc tùng, liên hoan.

Dừng tất cả các đoàn đi công tác ngoài tỉnh; trường hợp đặc biệt phải được cấp có thẩm quyền cho phép.

Kêu gọi toàn thể người dân hạn chế đi ra khỏi nhà, nơi cư trú nếu không thật sự cần thiết; Bình tĩnh trước tình hình dịch bệnh và động viên người thân, người xung quanh không hoang mang, hay có những hành vi tiêu cực.

Xuất hiện 8 ca dương tính, Cà Mau kêu gọi dân hạn chế ra khỏi nhà - 2

Kêu gọi người dân hạn chế đi ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết. Nếu ra ngoài cần phải tuân thủ "5K".

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó, anh Th. (30 tuổi, ngụ ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) làm công việc giao nước đá cho các vựa cá trong chợ đầu mối Bình Điền (TPHCM).

Sáng sớm 2/7, anh Th. cùng anh Tr. (28 tuổi) đi xe máy từ TPHCM về Cà Mau. Đến 12h30 cùng ngày, anh Th. về đến nhà tại ấp Đầu Nai, có tiếp xúc 6 người trong gia đình.

Đến ngày 6/7, anh Th. được xét nghiệm PCR, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bộ Y tế đã công bố đây là ca bệnh Covid-19 mã số BN22348.

Đến chiều tối ngày 7/7, tỉnh Cà Mau xác định thêm 7 trường hợp tính với SARS-Cov-2.