1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Định:

Xử vụ giết người, đốt xác man rợ

(Dân trí) - Hôm qua, 27/9, TAND tỉnh Nam Định đã mở phiên tòa xét xử Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Quang Minh, hai tên giết người đang tuổi vị thành niên, thủ phạm gây ra vụ án giết người, đốt xác, cướp xe ôm man rợ tại Nam Định.

Phạm Mạnh Hùng (SN 1989, trú tại 13A Phan Bội Châu, phường Trần Đăng Ninh, Nam Định) và Nguyễn Quang Minh (SN 1990, trú tại 54/269 đường Giải Phóng, phường Tràng Thi, Nam Định) chơi thân với nhau và thường rủ nhau chơi lô đề.

 

Ngày 15/4, Hùng lấy xe đạp của gia đình đem cầm được 450.000 đồng cùng Minh chơi lô đề nhưng thua hết. Không có tiền chuộc lại xe, sợ bố mẹ mắng, Hùng và Minh bàn nhau đi cướp xe ôm.

 

16h30 cùng ngày, Hùng và Minh, mỗi tên mang theo một con dao nhằm thực hiện ý đồ giết người, cướp của. Lang thang đến khoảng 19h, 2 tên thuê anh Trần Bá Hợp (SN 1960 trú tại số 4/36 tổ 15 An Phong, phường Quang Trung, Nam Định) chở đến viện Lao nằm tại phường Lộc Hà. Đến nơi đường vắng, Hùng bảo anh Hợp dừng lại rồi bất ngờ dí dao vào cổ anh.

 

Thấy anh Hợp chống cự lại, Minh ngồi phía sau nhảy ra, chém liên tiếp vào đầu nạn nhân. Khi anh Hợp ngã vật xuống đất, Hùng tiếp tục xông vào chém vào đầu và lưng nạn nhân.

 

Đến khi thấy anh Hợp chỉ còn thoi thóp thở, 2 kẻ thủ ác khiêng nạn nhân ra mép bờ mương, nhổ cỏ ven đường phủ kín lên người nạn nhân để tránh sự phát hiện của người đi đường. Cả hai lục tìm trên người nạn nhân được 150.0000 đồng, vứt dao tại hiện trường, bọn chúng nhảy lên xe của anh Hợp phóng ra bờ hồ Vị Xuyên rửa vết máu còn dính ở chân tay.

 

Sau đó, lo sợ anh Hợp vẫn còn sống, cả hai bàn nhau đi mua lốp xe cũ và xăng về đốt xác nạn nhân, phi tang. Sau khi thực hiện xong hành động man rợ, 2 tên mang xe đến hiệu cầm đồ nhưng không chính chủ nên không cầm được tiền. Bọn chúng đành mang xe máy gửi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, sau đó về chơi điện tử.

 

Ngày 17/4, 2 tên giết người tuổi học trò đón xe đi Hà Nội với ý định trốn vào TPHCM. Không đủ tiền mua vé, cả 2 ẩn náu trong một nhà trọ ở bến xe phía Nam và chúng đã bị bắt tại đây, lúc 14h45 cùng ngày.

 

Hôm qua, 27/9, TAND thành phố Nam Định đã mở phiên tòa xét xử hai kẻ thủ ác. Phạm Mạnh Hùng 18 năm tù về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản nhưng vì chưa đủ 18 tuổi nên chịu mức án chung cho cả hai tội là 18 năm tù. Nguyễn Quang Minh 12 năm tù về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, vì chưa đủ 16 tuổi nên chịu mức án 12 năm tù.

 

Thu Hoài - Phúc Hưng