Nghệ An:

Xử phạt 20 triệu đồng cửa hàng xăng dầu tự điều chỉnh giá bán lẻ

(Dân trí) - Mới đây, một cửa hàng xăng dầu tự ý điều chỉnh giá bán lẻ, bị PV Dân trí phát hiện và báo cáo cơ quan chức năng, ngay sau đó cây xăng này đã bị phạt 20 triệu đồng vì lỗi nói trên.


Chiều ngày 16/1/2015, Chi Cục quản lý thị trường Nghệ An cho PV Dân trí biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính cửa hàng bán lẻ xăng dầu Nghi Xuân (thuộc xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) với số tiền 20 triệu đồng.

Trong quyết định xử phạt của Chi Cục quản lý thị trường Nghệ An nêu rõ: Cửa hàng xăng dầu Nghi Xuân đã tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng A92 không đúng thời điểm.

Bên cạnh đó, Chi Cục quản lý thị trường Nghệ An cũng ra quyết định xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng xăng dầu Nghi Xuân một tháng.

Xử phạt 20 triệu đồng cửa hàng xăng dầu tự điều chỉnh giá bán lẻ
Xử phạt 20 triệu đồng cửa hàng xăng dầu tự điều chỉnh giá bán lẻ

Trước đó, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, khoảng 15h45’ chiều ngày 9/1/2015, PV Dân trí đã báo cáo sự việc với Sở Công thương Nghệ An. Sau đó, lãnh đạo Sở Công thương đã yêu cầu Chi Cục quản lý thị trường và Đội quản lý thị trường số 2 (thuộc Chi Cục quản lý thị trường Nghệ An) cùng PV Dân trí có mặt tại cửa hàng xăng dầu Nghi Xuân tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm PV Dân trí phát hiện và tiến hành ghi hình, thì chủ cửa hàng xăng dầu Nghi Xuân đã nhiều lần tắt mở, đóng điện. Ngay sau đó, PV Dân trí đã báo cáo cho Giám đốc Sở Công thương Nghệ An. Và giám đốc Sở này đã chỉ đạo Chi Cục quản lý thị trường Nghệ An vào cuộc.

Xử phạt 20 triệu đồng cửa hàng xăng dầu tự điều chỉnh giá bán lẻ

Nhận được tin báo, Chi Cục quản lý thị trường Nghệ An đã chỉ đạo Đội quản lý thị trường số 2 phối hợp cùng PV Dân trí tiến hành kiểm tra cửa hàng xăng dầu Nghi Xuân (thuộc huyện Nghi Lộc, Nghệ An) do ông Hoàng Công Sửu (75 tuổi) làm chủ.

Qua kiểm tra, Đoàn đã phát hiện sai phạm như tự ý điều chỉnh giá không đúng thời điểm và đã đã lập biên bản sự việc.

Căn cứ Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ, Đội quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản xử lý vì tội tự ý điều chỉnh giá không đúng thời điểm quy định (tăng 180 đồng/lít).

Được biết, trước đó giá xăng đã giảm trong vòng 4 ngày qua nhưng đến ngày 9/1/2015, thì chủ cửa hàng xăng dầu Nghi Xuân vẫn đang còn mức giá là 18.100 đồng/lít.

Xử phạt 20 triệu đồng cửa hàng xăng dầu tự điều chỉnh giá bán lẻ

Biên bản xử phạt hành chính 20 triệu đồng của Chi Cục quản lý thị trường Nghệ An đối với cửa hàng xăng dầu Nghi Xuân vì tự ý tăng giá xăng A92.

Xử phạt 20 triệu đồng cửa hàng xăng dầu tự điều chỉnh giá bán lẻ

Tại buổi làm việc với Đội quản lý thị trường số 2, ông Sửu đã nhận những sai phạm. “Hôm đó, tôi có nghe một số người dân nói xăng đã chuyển giá mới nên tôi đã điều chỉnh lại giá”, ông Sửu cho biết.

Tuy nhiên, ông Sửu cũng “biện minh”: “Một phần do tuổi cao, mắt kém nên tôi bấm nhầm”.

Sau gần 5 ngày lập biên bản, ngày 12/1/2015, Chi Cục quản lý thị trường Nghệ An đã ra quyết định xử phạt hành chính cửa hàng xăng dầu Nghi Xuân số tiền 20 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu này một tháng.

Nguyễn Phê - Cảnh Huệ