TPHCM:

Xử nghiêm nhà thầu làm hư hỏng nhà dân mà không chịu bồi thường

(Dân trí) - Các nhà thầu không giải quyết dứt điểm bồi thường lún, nứt, sụp đổ nhà dân do ảnh hưởng trong quá trình thi công kênh Tân Hóa – Lò Gốm sẽ bị cấm tham gia các hoạt động đấu thầu thi công trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tên nhà thầu sẽ được thông báo công khai.

Xử nghiêm nhà thầu làm hư hỏng nhà dân mà không chịu bồi thường
Nhà của ông Trình Bá Tài (phường 11, quận 6) bị nứt toác nghiêm trọng, tường bị đứt gãy hoàn toàn, để tránh sụp đổ ngôi nhà được chằng chống bằng rất nhiều cây gỗ

Vừa qua, Dân trí đã có bài viết “Sống khốn khổ trong những ngôi nhà nghiêng lún, nứt toác nghiêm trọng” phản ánh tình trạng hàng trăm căn nhà bị nghiêng, lún, nứt toác đang đe dọa an toàn tính mạng của người dân sống dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm. Nguyên nhân của tình trạng này là do ảnh hưởng của việc thi công dự án kênh Tân Hóa – Lò Gốm. Dù cuộc sống của người dân khốn khổ là vậy nhưng các nhà thầu thi công lại tỏ ra “chậm chạp” trong việc giải quyết hỗ trợ, bồi thường cho hàng trăm hộ dân nơi đây.

Ông Lê Thanh Liêm – Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TPHCM, chủ đầu tư dự án kênh Tân Hóa – Lò Gốm – cho biết khi dự án vừa hoàn thành có 460 hộ thông báo bị nghiêng, lún, nứt tường… Tuy nhiên, sau đó có hơn 140 hộ thông báo bị ảnh hưởng, nâng tổng số hộ bị ảnh hưởng lên hơn 600 hộ. Sau khi tiến hành khảo sát, đơn vị thi công đã chi tiền hỗ trợ, bồi thường. Tính đến ngày 3/7/2015, có hơn 300 hộ được chi tiền hỗ trợ, bồi thường, với hơn 22 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín giao Chủ tịch UBND quận 6 chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị thành phố và các đơn vị có liên quan thống nhất biện pháp khắc phục sự cố lún, nứt dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm. Theo đó, đề ra tiến độ công việc cụ thể để giải quyết dứt điểm sự cố do thi công dự án này theo đúng quy định pháp luật hiện hành, báo cáo kết quả cho UBND TP trong tháng 7/2015.

Đồng thời, Ông Nguyễn Hữu Tín yêu cầu sau ngày 31/7, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị phải lập danh sách các nhà thầu không giải quyết dứt điểm việc bồi thường lún, nứt, sụp đổ do ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án kênh Tân Hóa – Lò Gốm trên địa bàn các quận 6, 11 và Tân Phú. Trong báo cáo gửi UBND TP phải nêu rõ lý do và đề xuất biện pháp xử lý cụ thể đối với từng nhà thầu. Thành phố sẽ cấm các nhà thầu không bồi thường tham gia vào các hoạt động liên quan đến công tác đấu thầu thi công trên địa bàn thành phố và thông báo công khai.

Để xử lý trên bình diện chung toàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát tất cả các quy định của pháp luật về vấn đề giải quyết hỗ trợ trường hợp nhà dân, công trình công cộng… do ảnh hưởng việc thi công các công trình xây dựng. Qua đó, làm rõ các nội dung bất cập, quy định không còn phù hợp với đặc thù của thành phố và đề xuất phương án điều chỉnh khả thi.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng tổng hợp các ý kiến, đề xuất trình UBND TP để điều chỉnh, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan để hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, lưu ý biện pháp chế tài: tổ chức, cá nhân gây hậu quả phải chịu trách nhiệm khắc phục hiện trạng. Ngân sách nhà nước không chi cho việc này.

Quốc Anh