1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Xử nghiêm cán bộ cản trở giải phóng mặt bằng QL1A

(Dân trí) - Ngày 16/4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch tỉnh – ông Đinh Văn Thu – đã có kết luận về vụ việc cản trở thi công QL1A. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, các đối tượng quá khích cản trở, yêu sách đền bù giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đề nghị tập trung giải quyết dứt điểm để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thi công hoàn thành công trình trước ngày 30/4 theo yêu cầu của Bộ GTVT, đặc biệt là đoạn qua địa phận huyện Thăng Bình.

Đối với các hộ đã nhận tiền bồi thường hoặc không thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ theo quy định, không có quyền lợi liên quan trong phạm vi đất thi công công trình, UBND huyện Thăng Bình tổ chức bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự để thi công công trình mở rộng QL1A hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu.

Thi công QL1A đoạn qua huyện Thăng Bình
Thi công QL1A đoạn qua huyện Thăng Bình

Như Dân trí đã đưa tin, thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều cuộc họp, nhiều thông báo chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ bàn giải phóng mặt bằng các đoạn còn lại của dự án mở rộng QL1A qua huyện Thăng Bình.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện của huyện còn quá chậm, kế hoạch chưa cụ thể, còn chần chừ, lúng túng, thiếu biện pháp mạnh và cương quyết để xử lý các trường hợp cố tình chây ì, yêu sách quá đáng, cản trở việc thi công công trình, trong đó có một số cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức Nhà nước. Đến nay đoạn qua huyện Thăng Bình còn 70 hộ chưa bàn giao mặt bằng và một số trường hợp đã bàn giao mặt bằng nhưng vẫn cố tình cản trở thi công.

Đỉnh điểm của vụ việc là ngày 4/4 vừa qua, một số hộ dân quá khích ở xã Bình Phục (huyện Thăng Bình) cản trở việc thi công QL1A vì cho rằng việc đền bù không thỏa đáng. Trong đó, ông Nguyễn Thạnh (56 tuổi, trú xã Bình Phục, Thăng Bình) lao vào xe đang đổ đất và phải đưa đi bệnh viện.

Thi công QL1A đoạn qua huyện Thăng Bình
Ông Nguyễn Thạnh lao vào xe đang đổ đất và “bị chôn sống”. Công an huyện Thăng Bình yêu cầu xử phạt ông Thạnh từ 2-3 triệu đồng

“Trường hợp còn cố tình cản trở, phải tổ chức bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự để thi công, không chờ xét xử của Tòa án. Nếu còn cố tình cản trở, gây khó khăn cho việc thi công công trình thì phải xử lý nghiêm trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức theo quy định”, ông Đinh Văn Thu kết luận.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu UBND huyện Thăng Bình tổng hợp danh sách cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và gia đình không chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước, có hành vi cản trở thi công hoặc xúi giục, lôi kéo người khác cản trở thi công, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy huyện Thăng Bình và thông báo cho Đảng ủy các xã, thị trấn, các đơn vị quản lý liên quan để quán triệt và xử lý theo quy định.

Công khai kết luận vụ việc ông Nguyễn Thạnh (trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) và xử phạt hành vi vi phạm theo quy định. Công an tỉnh theo dõi các đối tượng quá khích, có hành vi kích động, lôi kéo, xúi giục người khác cản trở thi công hoặc lợi dụng nghề nghiệp tư vấn pháp luật đi gạ gẫm, kích động người dân khiếu kiện, khiếu nại nhằm trục lợi cá nhân để cảnh cáo và có biện pháp xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm.

Công Bính