Xử lý xâm nhập mặn gắn với đảm bảo sinh kế cho dân

(Dân trí) - Dẫn chứng kinh nghiệm của tỉnh Hậu Giang về cách làm sáng tạo để hạn chế và kiểm soát hạn mặn xâm nhập, từng bước thay đổi cơ cấu sản xuất gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ quán triệt, cần tiếp tục dựa vào dân để giải quyết các vấn đề trên cơ sở đảm bảo sinh kế của người dân.

Mặc dù là địa phương không có biển, nhưng với địa hình trũng nhất trong số các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), lại bị nước mặn uy hiếp ở 2 phương (biển Đông và biển Tây) và 4 hướng, Hậu Giang sẽ là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất khu vực nếu không ứng phó kịp thời.

Tuy nhiên, Hậu Giang lại là địa phương có mức độ thiệt hại ít nhất vùng vì đã chủ động ngăn và kiểm soát mặn xâm nhập. Tính tới nay tỉnh này mới chỉ thiệt hại 13 tỷ đồng cho sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng mức độ thiệt hại 4.000 tỷ đồng của các tỉnh trong vùng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng kiểm tra độ mặn trên hệ thống kênh rạch tại Hậu Giang.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng kiểm tra độ mặn trên hệ thống kênh rạch tại Hậu Giang.

Trong chuyến thị sát và làm việc với UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và phòng hạn mặn trên địa bàn ngày 18/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Chính phủ kiểm tra tuyến đê bao Long Mỹ- Vị Thanh, một “phòng tuyến” ngăn mặn xâm nhập vào tỉnh Hậu Giang từ thủy triều của biển Tây (qua Kiên Giang). Dọc tuyến này có hơn 30 công trình Cống ngăn mặn đang được tỉnh tiếp tục đầu tư để ngăn mặn.

Theo quan sát, ở bên ngoài Cống có độ mặn cao nên toàn bộ cây lục bình đã chết khô, tuy nhiên bên trong các Cống, độ mặn chỉ có 8 phần nghìn, vẫn đảm bảo phục vụ cho sản xuất, tưới tiêu nông nghiệp.

Báo cáo với Phó Thủ tướng ngay tại hiện trường, Giám đốc Sở NN$PTNT Hậu Giang Nguyễn Văn Đồng cho biết các công trình Cống và đê bao trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng chặn lại sự xâm nhập mặn tại địa phương. Tuy nhiên, đóng vai trò “quyết định nhất” tới kết quả này là các đập ngăn mặn thời vụ do chính quyền và nhân dân cùng làm.

Theo ông Đồng, toàn tỉnh có 150 đập thời vụ, được đắp bằng đất và cọc sắt, có cửa sắt để ngăn nước nhiễm mặn xâm nhập sâu thêm vào địa bàn. Khi mưa lớn, độ mặn giảm thì có thể mở cửa đập nên tuy gọi là “đập thời vụ” nhưng có thể sử dụng cho nhiều năm. Hơn nữa, đầu tư một đập thời vụ chỉ tốn khoảng gần 100 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với làm Cống kiên cố (có đơn giá khoảng gần 1 tỷ đồng/mét cửa Cống).

Đi liền với đó, tỉnh Hậu Giang cũng tập trung đầu tư khoan nước ở các vùng dân cư để tìm nguồn nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt và hỗ trợ cho tưới tiêu của người dân. “Hậu Giang không bất ngờ về hạn, mặn. Nhờ các biện pháp trên mà hai tháng qua vấn đề nước đã ổn định, sinh hoạt của người dân diễn ra bình thường”, ông Đồng nói.

Trong tái cơ cấu và phát triển sản xuất nông nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh cho biết mặc dù tăng trưởng toàn ngành đạt thấp nhưng ở Hậu Giang tăng trưởng của ngành năm qua là 3,44%. Có được kết quả này là do tỉnh đã từng bước thí điểm trồng cây đặc sản (cây ăn trái, mía, hoa màu), cho chất lượng cao đi liền với giảm giá thành sản xuất, tạo sự cạnh tranh và gia tăng thu nhập cho nông dân. Như giá thành lúa đông- xuân trước đây là 4.000 đồng/kg, ở mức cao nhất trong vùng thì nay đã được giảm xuống 2.800 đồng/kg.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã chủ động khắc phục hiệu quả ảnh hưởng của thiên tai. “Đặc biệt Hậu Giang đã có cách làm sáng tạo khi làm đập thời vụ để ngăn và kiểm soát mặn ít kinh phí mà hiệu quả”, Phó Thủ tướng đánh giá và đề nghị tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục dựa vào dân phát huy cách làm này gắn với việc đảm bảo sinh kế của cư dân và tiến trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý chính quyền Hậu Giang cần có nhiều cách thức vận động bà con sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn nước, khẩn trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhân rộng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã để gia tăng chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị của nông sản, vật nuôi.

Để kiểm soát hiệu quả hạn, mặn, Phó Thủ tướng cho rằng không thể một mình tỉnh Hậu Giang thực hiện được mà phải có sự phối hợp của nhiều địa phương khác trong vùng. Do đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc ưu tiên đầu tư hệ thống Cống Cái Lớn, Cái Bé (do Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư) ở khu vực tỉnh Kiên Giang trong những năm tới có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát mặn và thoát lũ đẩy mặn của vùng.

Đi liền với đó, lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý các Bộ, ngành và địa phương trong vùng quan tâm xây dựng cơ chế điều phối nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và xử lý hạn mặn đảm bảo hài hòa lợi ích của các tỉnh trong khu vực.

Giải đáp trực tiếp kiến nghị của tỉnh về hỗ trợ vốn cho các công trình chống xâm nhập mặn, Phó Thủ tướng đề nghị Hậu Giang phối hợp với các bộ, ngành lựa chọn các công trình cấp bách có vốn không lớn nhưng có tác động tới nhiều khu vực để sớm bố trí vốn thực hiện. Đồng thời giao Bộ NNPTNT báo cáo Chính phủ việc hỗ trợ đầu tư hồ điều tiết nước ngọt có diện tích 200 ha trên địa bàn tỉnh…

PT

Xử lý xâm nhập mặn gắn với đảm bảo sinh kế cho dân - 2