1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xử lý trách nhiệm vụ lật tàu tại Thanh Hoá

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra ngày 24/5 tại huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT, Tổng công ty đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đã tổ chức họp, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Tổng công ty ĐSVN đã chỉ đạo các Ban, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) trong quá trình điều tra vụ tai nạn giao thông nêu trên.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Tuy nhiên, Tổng công ty ĐSVN bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do lỗi chủ quan của nhân viên gác chắn đường ngang thuộc Công ty CP đường sắt Thanh Hóa và lỗi của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khi không chấp hành các quy định về an toàn giao thông trước khi đi qua vị trí giao cắt giữa đường bộ với đường sắt.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xử lý các tập thể, cá nhân liên quan, cụ thể: Đình chỉ công tác kể từ ngày 24/5/2018 để phục vụ công tác điều tra, phân tích đối với các chức danh: Ông Lê Nhân Bảo - Cung trưởng cung chắn Hoàng Mai, 2 nhân viên gác chắn đường ngang là: Phạm Văn Vui và Nguyễn Văn Hùng.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Tĩnh Gia đã có lệnh bắt tạm giam 2 nhân viên này để phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời, tạm đình chỉ công tác kể từ ngày 29/5/2018 để phục vụ công tác điều tra, phân tích đối với ông Đào Khánh Thiện - Đội trưởng Đội quản lý đường sắt số 5.

Tổng công ty ĐSVN cũng yêu cầu 2 người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP đường sắt Thanh Hóa kiểm điểm trách nhiệm và báo cáo Tổng công ty xem xét, quyết định, gồm: Ông Lê Minh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Hoàng Gia Khánh - Giám đốc.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 0h27 ngày 24/5, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu SE19 từ Hà Nội đi Đà Nẵng và chiếc xe tải mang BKS 37C-151.38.

Vụ tai nạn khiến 6 toa tàu bị lật, trong đó có 4 toa khách, 1 toa chở hàng, 1 toa phòng ăn và đầu máy, làm 2 lái tàu tử vong là anh Nguyễn Thế Hùng (1976, quê Thái Bình) và Nguyễn Xuân Đệ (SN 1985, quê Hưng Yên); 9 người khác bị thương, trong đó có tài xế xe tải bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Liên quan đến vụ việc, ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; khởi tố 2 bị can là nhân viên gác chắn đường ngang của Công ty CP đường sắt Thanh Hóa gồm: Nguyễn Văn Hùng và Phạm Văn Vui, đồng thời ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với 2 bị can trên.

Duy Tuyên