Bình Định:

Xử lý trách nhiệm lãnh đạo nếu phường Ghềnh Ráng còn ngập lụt

Doãn Công

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND TP Quy Nhơn và các sở, ngành giải quyết thoát nước tại khu vực phường Ghềnh Ráng trước mùa mưa năm nay, nếu không hoàn thành nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm.

Ngày 3/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về phương án giải quyết thoát nước tại khu vực phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) xét theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Xử lý trách nhiệm lãnh đạo nếu phường Ghềnh Ráng còn ngập lụt - 1

Người dân phường Ghềnh Ráng khốn khổ vì cứ mưa lớn sẽ gây ngập lụt, bùn đất kéo vào nhà (Ảnh: Doãn Công).

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Bình Định giao UBND TP Quy Nhơn tăng cường công tác quản lý, tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước trong khu vực; xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm gây ảnh hưởng đến thoát nước.

UBND TP Quy Nhơn khẩn trương tổ chức triển khai đầu tư xây dựng thêm tuyến cống hộp trên đường Chế Lan Viên nối dài và tuyến cống hộp thay thế 4 cống D2000 (đoạn cắt ngang đường Hàn Mặc Tử).

Chủ động phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời giải quyết thoát nước cho địa bàn do mình quản lý, hoàn thành các nhiệm vụ trên để giải quyết thoát nước trước mùa mưa năm 2023, không để xảy ra tình trạng ngập úng tại khu vực, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Xử lý trách nhiệm lãnh đạo nếu phường Ghềnh Ráng còn ngập lụt - 2

Mưa ngập làm hư hỏng tài sản của người dân (Ảnh: B.Đ.T.T).

Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định được giao nhiệm vụ chủ trì, nghiên cứu, đề xuất cơ chế triển khai đầu tư xây dựng 2 tuyến cống thoát nước mới nêu trên theo quy định về công trình xây dựng khẩn cấp do thiên tai để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời giải quyết tình trạng ngập úng trước mùa mưa năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hưng Thịnh khẩn trương xây dựng hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, 2 hồ điều hòa thuộc dự án Khu dân cư Hưng Thịnh (ở phường Ghềnh Ráng) theo quy hoạch được duyệt. Đồng thời, thực hiện việc cải tạo, điều chỉnh phương án đấu nối tuyến cống thoát nước, đảm bảo việc đấu nối không ảnh hưởng đến việc thoát nước chung của khu vực, hoàn thành trước mùa mưa.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng Đề án Nghiên cứu giải pháp chống ngập úng tổng thể cho khu vực 2, 3, 4 (phường Ghềnh Ráng) theo quy định.

Xử lý trách nhiệm lãnh đạo nếu phường Ghềnh Ráng còn ngập lụt - 3

Hệ thống cống thoát nước ở khu vực phường Ghềnh Ráng không đảm bảo thoát nước (Ảnh: Doãn Công).

Như Dân trí thông tin, khoảng 3 năm qua, khu vực phường Ghềnh Ráng cứ mưa lớn là ngập lụt nghiêm trọng gây thiệt hại nhiều tài sản, khiến người dân bức xúc.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, xảy ra ngập lụt cục bộ tại phường Ghềnh Ráng là do mưa lớn và hệ thống thoát nước chưa đáp ứng yêu cầu. Tại khu vực này, các mương thoát nước đều dồn qua các cống hộp trên đường Chế Lan Viên, đường số 1 về 4 cống D2000 trên đường Hàn Mặc Tử rồi thoát ra biển.

Tuy nhiên, 4 cống D2000 không đủ khả năng thoát nước khi mưa lớn nên gây ngập lụt cục bộ. Ngoài ra, nhiều tuyến thoát nước ở Ghềnh Ráng bị bồi lấp, bị người dân chiếm dụng để xây dựng cầu, nhà, trồng cây, để xe làm thu hẹp dòng chảy.