1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

ĐBSCL:

Xứ dừa, xứ sen xuất hiện cây “ATM gạo” dành cho người khó khăn

(Dân trí) - Hôm nay, nhiều cây “ATM gạo” đã lan tỏa đến xứ sen Đồng Tháp và xứ dừa Bến Tre để tuôn chảy những hạt gạo yêu thương cho bà con nghèo vượt qua đại dịch Covid-19.

Tại Đồng Tháp, ngày 20/4, cây “ATM gạo” đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp đã khai trương tại thị xã Hồng Ngự, phát miễn phí hàng trăm ký gạo cho người nghèo. “ATM gạo” đặt tại UBND phường An Lộc và khi vừa khai trương đã có “tài khoản” gạo gần 2 tấn.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, đông đảo hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường đã đến nhận gạo trong niềm phấn khởi. Trung bình mỗi người nhận 2kg gạo/1 lần/ngày.

Xứ dừa, xứ sen xuất hiện cây “ATM gạo” dành cho người khó khăn - 1

Những người dân khó khăn trên địa bàn thị  xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến nhận gạo

Ông Trung – nhà ở phường An Thạnh, vui vẻ, cho biết: “Nhà thuộc diện khó khăn, hành nghề bán vé số nên từ khì thất nghiệp (không bán vé số) hai vợ chồng chật vật lo chạy gạo. Giờ có cây gạo “thần kỳ” này bà con tui vui mừng lắm”.

Ông Nguyễn Văn Khối – Phó Bí thư Đảng uỷ phường An Thạnh, cho biết khi thấy phường lắp cây “ATM gạo” liền có nhiều mạnh thường quân mang gạo đến ủng hộ, nhờ đó, giúp bà con nghèo, khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19.

Xứ dừa, xứ sen xuất hiện cây “ATM gạo” dành cho người khó khăn - 2

Tại điểm "ATM gạo", phường An Lộc còn đặt những pano tuyên truyền người dân phòng, chống dịch Covid-19 với biểu tượng bé sen rất dễ thương

Cây “ATM gạo” miễn phí này có sức chứa khoảng 300kg gạo, ước tổng kinh phí khoảng 10 triệu đồng do một mạnh thường quân trên địa bàn phường ủng hộ.

Hiện tại, “ATM” gạo này hoạt động từ sáng đến chiều. Có hơn 100 lượt người đã đến lấy gạo. Trước khi vào nhận gạo, người dân được rửa tay sát khuẩn, được hướng dẫn giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét theo quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại Bến Tre, ngày 20/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phối với với các cơ quan, ban ngành cùng nhà tài trợ đã tổ chức khánh thành máy ATM phát gạo miễn phí cho người nghèo tại phường 4, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường; cùng với hạn hán xâm nhập mặn đã tác động rất lớn đời sống dân sinh của người dân tỉnh Bến Tre.

Xứ dừa, xứ sen xuất hiện cây “ATM gạo” dành cho người khó khăn - 3

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Bến Tre khai trương "ATM gạo" đầu tiên của tỉnh 

Trong đó, có hơn 5.000 người bán vé số dạo, gần 40.000 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn... đang rất cần hỗ trợ.

Do đó, những phần gạo từ máy “ATM gạo”, nhu yếu phẩm hết sức ý nghĩa giúp người nghèo vượt qua khó khăn trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh rất phức tạp như hiện nay.

Xứ dừa, xứ sen xuất hiện cây “ATM gạo” dành cho người khó khăn - 4

Sau khi "ATM gạo" ở TP Bến Tre khai trương có nhiều DN đến hỗ trợ gần 70 tấn gạo và 10.000 quả trứng

Được biết, khi cây ATM gạo Bến Tre vừa khai trương đã có nhiều DN đến hỗ trợ gần 70 tấn gạo, 10.000 quả trứng... Sắp tới, các mạnh thường quân sẽ lắp đặt thêm một máy ATM gạo tại huyện Mỏ Cày Nam.

Tại những cây “ATM gạo” luôn có cán bộ và pano tuyên truyền cho người dân đến nhận gạo giữ đúng khoảng cách, thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang ở nơi công cộng và khi tham gia giao thông… để cùng nhau phòng, chống dịch Covid-19.

Nguyễn Hành