Quảng Bình:

Xót xa nhìn xác voi rừng bị sát hại dã man

(Dân trí) - Có mặt tại hiện trường vụ cá thể voi rừng bị sát hại và bị lột hết những bộ phận có giá trị, PV Dân trí không khỏi rùng mình, xót xa cho sự tồn vong của một loài thú quý trong những cánh rừng Việt Nam.

Như Dân trí hôm nay đã đưa tin, một cá thể voi được xác định bị chết vào ngày 2/4 vừa được một số người dân xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) phát hiện tại khu vực Khe Ươi, tiểu khu 39 (thuộc địa phận xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa).

Khi các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, chứng kiến cá thể voi chết trong tư thế nằm úp, bị lột hết da; các bộ phận như vòi, mắt, đuôi, tai đã bị cắt.

Cá thể voi nói trên có chiều dài 3,2 mét, bề ngang 1,3 mét và cao 1,3 mét. Những gì còn lại của con voi khiến những người chứng kiến không khỏi rùng mình.

Được biết, khoảng 1-2 tháng trước, nhiều người dân xã Tân Hóa vẫn thường nhìn thấy con voi này xuất hiện trong rừng.

Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng, con voi bị sát hại rồi bị lấy đi những bộ phận có giá trị, bởi tại hiện trường máu chảy lênh láng cả vùng.

Vụ việc đang được làm rõ.
 
Phần da đã bị lột hết
Phần da đã bị lột hết

Phần đầu, mắt và ngà đều không còn

Phần đầu, mắt và ngà đều không còn
Phần đầu, mắt và ngà đều không còn

Cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc
 Cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

                                                                        Thùy Linh - Đức Tài