Bình Định:

Xôn xao những vụ vỡ nợ dây chuyền tiền tỷ

(Dân trí) - Mấy tuần qua, người dân trên địa bàn huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) xôn xao trước thông tin về một vụ vỡ nợ dây chuyền với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng đang xảy ra trên địa bàn.

Tổ trưởng tổ tín dụng lừa đảo

Những ngày qua, hàng chục hộ dân thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) lo lắng trước thông tin bà Nguyễn Thị Phụng (29 tuổi, trú thôn Chánh Thiện 2, xã Tam Quan Bắc), tổ trưởng tổ vay vốn, đã chiếm dụng tiền của tổ viên với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng nhưng không còn khả năng chi trả.

Đơn tố cáo của các gia đình nạn nhân gửi lên Công an xã Tam Quan Bắc đều chung nội dung tố cáo bà Phụng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết.

Đơn tố cáo của người dân gửi lên CA xã Tam Quan Bắc - Ảnh: Doãn Công

Đơn tố cáo của người dân gửi lên CA xã Tam Quan Bắc - Ảnh: Doãn Công

Qua tìm hiểu, từ năm 2009 đến nay, bà Phụng được người dân thôn Chánh Thiện 2 tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ vay vốn để thực hiện các giao dịch vay vốn tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Tam Quan. Để vay vốn tại ngân hàng, người dân phải giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để bà Phụng làm thủ tục tại ngân hàng (thường 1 sổ vay từ 10 - 30 triệu đồng). Đến thời hạn trả tiền lãi, người dân nộp tiền cho bà Phụng để bà thanh toán cho ngân hàng. 

Thời gian đầu bà Phụng làm việc rất uy tín, tiền của người dân giao được bà trả cho ngân hàng đúng hạn. Tuy nhiên gần đây bà Phụng lợi dụng lòng tin của tổ viên để chiếm đoạt số tiền này vào chi tiêu mục đích cá nhân.

CA xã Tam Quan Bắc đã tiếp nhận đơn tố cáo của người dân - Ảnh Doãn Công
CA xã Tam Quan Bắc đã tiếp nhận đơn tố cáo của người dân - Ảnh Doãn Công

Về vụ việc này, ông Bùi Bình Hùng, Trưởng Công an xã Tam Quan Bắc cho biết, đến thời điểm này công an xã đã tiếp nhận được 39 đơn thư của người dân tố cáo bà Phụng với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng. Trong đó bà Phụng mới trả được 247 triệu đồng cho ngân hàng, còn nợ lại 754 triệu đồng nên ngân hàng chưa trả sổ đỏ cho dân.

Ngoài ra bà Phụng còn huy động vốn của hơn chục người khác ở huyện Hoài Nhơn với tổng số tiền là hơn 1,8 tỷ đồng.

Vỡ nợ dây chuyền

Không chỉ riêng tại xã Tam Quan Bắc mà ở các xã Hoài Hương, Hoài Nhơn (huyện Hoài Nhơn) cũng đang xảy ra các vụ vỡ nợ theo dây chuyền với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng, khiến dư luận địa phương xôn xao.

Như trường hợp bà Nguyễn Thị Gái (41 tuổi, ở xã Hoài Hương), đã huy động toàn bộ số tiền lâu nay gia đình tích góp, đồng thời vay của người thân và người dân địa phương rồi đem cho người khác vay để ăn chênh lệch tiền lãi. Đến nay toàn bộ số tiền cho vay đã lên tới vài tỷ đồng nhưng không thể đòi được.

Bà Gái (phải) và bà Ngoan cho vay kiếm lãi chênh lệch nhưng không đòi được - Ảnh: Doãn Công
Bà Gái (phải) và bà Ngoan cho vay kiếm lãi chênh lệch nhưng không đòi được - Ảnh: Doãn Công

Cụ thể, trong đơn tố cáo gửi lên ngành chức năng, bà Gái tố cáo vợ chồng ông Trần Lương Tịnh và bà Võ Thị Ngọc Phượng (ở xã Hoài Mỹ) vay gần 2 tỷ đồng; tố cáo bà Dương Thị Thu (thôn Xuân Khánh, xã Hoài Mỹ) vay gần 1 tỷ đồng không trả. Ngoài ra, bà Gái còn tố cáo hàng chục con nợ khác với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng. 

Cùng cảnh ngộ là bà Trần Thị Ngoan (41 tuổi, ở thôn Dương Thiện, xã Hoài Hải) cũng cho vay số tiền lên đến vài tỷ đồng nhưng không đòi được. Theo đơn tố cáo của bà Ngoan, bà tố cáo vợ chồng ông Tịnh và Phượng vay 1,35 tỷ đồng; tố cáo bà Dương Thị Thu vay hơn 1 tỷ đồng, đều không trả.

Đơn tố cáo của bà Gái gửi cơ quan chức năng - Ảnh: Doãn Công

Đơn tố cáo của bà Gái gửi cơ quan chức năng - Ảnh: Doãn Công
Trả lời của TAND huyện Hoài Nhơn gửi CA huyện Hoài Nhơn
Trả lời của TAND huyện Hoài Nhơn gửi CA huyện Hoài Nhơn.

Bà Gái và bà Ngoan cho biết đã gửi đơn lên nhiều cơ quan chức năng công an, tòa án nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. 

Liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Trần Văn Bắc, Trưởng Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết đang xác minh, điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Doãn Công