1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xóa sổ băng cướp, tiêu thụ xe gian liên tỉnh

(Dân trí) - Ngày 27/5, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết đã triệt phá băng nhóm chuyên cướp và tiêu thụ xe gian chuyên nghiệp.

8 đối tượng chủ chốt bị lần lượt sa lưới pháp luật từ tháng 4/2008 đến nay gồm: Nguyễn Trường Lộc (22 tuổi), Trương Phúc Dũng (29 tuổi), Vũ Bích Thủy (35 tuổi), Lê Thanh Tâm (38 tuổi, đều quê ở Nam Định), Phạm Văn Mạnh (27 tuổi), Phạm Văn Khải (31 tuổi, cùng trú phường 14, Gò Vấp), Nguyễn Văn Cảnh (18 tuổi, quê Hải Dương), Trần Văn Lâm (22 tuổi, quê Hà Nam).

Đây là một băng cướp có tổ chức quy mô, móc nối liên tỉnh rất tinh vi. Những thành viên của băng nhóm này đa phần có nhiều tiền án tiền sự về trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, các đối tượng này đã thiết lập ra một đường dây tiêu thụ hàng trăm xe gian trong thời gian gần đây. Tiếp tay cho chúng trong việc tháo, lắp và tiêu thụ những xe trộm cắp được đa phần là các chủ tiệm sửa xe.

Tại cơ quan công an, ông “trùm” của đường dây Phạm Văn Khải (người vừa ra đầu thú vào ngày 22/5) khai nhận: “đàn em” thường rảo quanh các đoạn đường vắng, quan sát các xe gắn máy đời mới dựng trước nhà không người trông coi thì lập tức dùng đoản bẻ ổ khóa xe rồi lấy xe tẩu thoát. Chỉ riêng trong tháng 3/2008, bọn chúng đã trộm cắp và tiêu thụ 21 xe gắn máy trộm cắp.

Được biết, đường dây tiêu thụ xe gian này từng nằm trong tầm ngắm của Cục Cảnh sát điều tra trật tự xã hội (C14 - Bộ Công an) và Phòng PC 14 Công an TPHCM. Hiện Công an Gò Vấp đang điều tra mở rộng vụ án.

Công Quang