1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Xin án tử hình, mẹ kế giết con chồng nhận án chung thân

(Dân trí) - Sau 2 ngày xét xử, TAND TPHN hôm nay đã tuyên hình phạt tù chung thân đối với người mẹ kế hạ sát con chồng bằng kịch độc cyanua. Dù bị cáo xin nhận án tử hình, HĐXX quyết định chỉ áp án chung thân vì xét hoàn cảnh bị cáo đang nuôi con nhỏ.

Nhận định vai trò từng bị cáo trong vụ án, HĐXX khẳng định, Nguyễn Thị Chinh là chủ mưu, đưa thuốc độc, thuê người bắt cóc, giết hại anh Nguyễn Văn Nhường (34 tuổi, cán bộ pháp chế một ngân hàng) – con riêng người chồng quá cố của mình. Động cơ phạm tội được xác định là nhằm tranh giành tài sản thừa kế.
 
Xin án tử hình, mẹ kế giết con chồng nhận án chung thân - 1
Mẹ kế Nguyễn Thị Chinh tại tòa.

Tòa bác các lý lẽ biện minh của bị cáo trước đó là chỉ muốn bắt cóc, “dọa” anh Nhường nhưng không ngờ sự việc đi quá đà, không kiểm soát được. Chủ tọa phiên tòa khẳng định, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội quyết liệt, đến cùng, đưa ra một khoản tiền lớn (hơn 100 triệu đồng) để thuê người, cung cấp ảnh nhận diện, báo kế hoạch đi lại của nạn nhân và sát sao chỉ đạo, thúc ép “côn đồ” hạ độc con riêng của chồng trong suốt quá trình áp giải người này.

Nguyễn Duy Niêm (31 tuổi, quê Hải Phòng) là người trực tiếp nhận “hợp đồng” giết người, cầm 100 triệu đồng tiền ứng trước để làm việc ác nhân. Niêm cùng với Lê Nguyên Trưởng, Đăng Anh Cương và Trần Quốc Việt đã ép nạn nhân lên taxi. Niêm cũng là người gọi điện cho Bùi Văn Ninh mang lọ thuốc độc đến.

Trên xe, nhóm của Niêm đã ép buộc anh Nhường phải uống thuốc độc. Chỉ 30 giây sau, nạn nhân đã bất tỉnh, người mềm nhũn, mép chảy dịch, tử vong. Xác nạn nhân bị vứt xuống vệ đường dốc Dây Diều ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Hành vi của nhóm giết người thuê là trực tiếp tước đoạt tính mạng, gây nên cái chết của anh Nhường.

Đánh giá vụ mưu sát người của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường, tước đoạt trái pháp luật mạng sống của người khác, HĐXX cho rằng, cần có một bản án nghiêm khắc xứng đáng, đủ sức răn đe.

Vai trò phạm tội của người mẹ kế chủ mưu bị đánh giá cao hơn các đồng phạm, thể hiện tâm địa độc ác, suy đồi đạo đức, không thể giáo dục, cải tạo, cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Trước đó, trong phần tranh tụng, nói lời sau cùng chiều qua, 26/5, bản thân Nguyễn Thị Chinh cũng xin nhận án tử hình cho tội trạng của mình.

Tuy nhiên, xét bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, vì đứa trẻ, HĐXX quyết định phạt bị cáo mức án tù chung thân. 2 đồng phạm Nguyễn Viết Niêm và Đăng Anh Cương cũng nhận án chung thân. 5 bị cáo khác bị kết tội giết người chia nhau các mức án từ 12 – 18,5 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Trọng Minh nhận 18 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

P.Thảo