1. Dòng sự kiện:
  2. Hà Nội cấm xe máy chạy xăng
  3. Đại hội Đảng bộ các cấp

Xét xử vụ PMU 18: Dũng “tổng” bị đề nghị mức án 4 - 6 năm tù

(Dân trí) - Luật sư bào chữa cho rằng thân chủ của mình bị oan, đề nghị toà tuyên vô tội. Viện kiểm sát đề nghị toà tuyên phạt Bùi Tiến Dũng 4 đến 6 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Hôm nay, 30/7, TAND Hà Nội đã tiếp tục phiên xét xử vụ tiêu cực tại PMU 18 với phần luận tội của Viện KSND Tối cao.
 
Trong 3 ngày xét xử vừa qua, phía bị hại và những người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan đã liên tục vắng mặt dù đã được triệu tập nhiều lần. Do vậy, theo các luật sư, sẽ rất khó chứng minh hành vi cũng như mức thiệt hại các bị cáo gây ra.
 
Xét xử vụ PMU 18: Dũng “tổng” bị đề nghị mức án 4 - 6 năm tù - 1
Các bị cáo tại phiên toà.
 
Bào chữa cho các bị cáo, các luật sư đều cho rằng thân chủ mình bị oan và đề nghị tòa tuyên vô tội. Trong đó, luật sư của Dũng “tổng” cho rằng thân chủ mình khi cho mượn xe có động cơ trong sáng. Các đơn vị mượn xe đều có văn bản mượn và sử dụng với mục đích công.
 
Mặt khác, luật sư cũng cho rằng đã có sự phân biệt đối xử, khi Dũng “tổng” cho mượn 32 chiếc xe nhưng chỉ bị truy tố 7 chiếc. Những chiếc còn lại, cơ quan tố tụng cho rằng là do lãnh đạo của Bộ GT-VT có bút phê nên không xử lý hình sự.
 
Cơ quan công tố đề nghị tòa tuyên phạt Bùi Tiến Dũng từ 4 - 6 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vũ Mạnh Tiên từ 4 - 5 năm tù; Lê Thị Thanh Hòa và Nguyễn Thanh Sơn từ 3 - 4 năm tù; Bùi Thu Hạnh từ 2 - 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
 
Tổng hợp các hình phạt của bản án trước về tội đánh bạc và tội đưa hối lộ, Dũng “tổng” bị đề nghị phạt từ 17 - 19 năm tù, Vũ Mạnh Tiên từ 11 - 12 năm tù.
 
Ngày 3/8 tới, tòa sẽ tiếp tục với phần bào chữa.
 
Phương Thảo