1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Xét xử đường dây gái gọi liên quan đến Hiền “chèo”

(Dân trí) - Từ việc bắt quả tang vụ mua bán dâm tại nhà khách 325 Giảng Võ cuối tháng 2/2006, cơ quan CSĐT đã lần ra một đường dây gái gọi với nhiều diễn viên, ca sĩ tên tuổi của các đoàn nghệ thuật. Chiều nay, phiên tòa xét xử 2 “má mì” trong đường dây này bắt đầu.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, 2 gái bán dâm Mai Quỳnh Hương và Nguyễn Hồng Trang bị bắt khi đang “hành nghề” tại phòng 315, 317 nhà khách 325 Giảng Võ (Hà Nội) đã khai ra người dẫn mối cho mình là Dương Ngọc Hoa. Hồ sơ về “má mì” này được lật lại.

Dương Ngọc Hoa, còn được gọi là Tú Anh, mang danh sinh viên Hệ Trung cấp - Học viện Ngân hàng. Quê Sơn Tây (Hà Tây), thi đại học không đỗ, Hoa bước vào nghề “buôn phấn bán hương” từ năm 2004. Qua môi giới để có các mối “tiếp khách” ở khắp các khách sạn Hà Nội, TPHCM, Hoa cũng từng bị các má mì “ăn” từ 300.000 - 400.000 đồng mỗi lần đi khách.

Trong thời gian nhẫn nhịn “nuôi” các mối môi giới, Hoa đã chủ động làm quen với nhiều khách thường xuyên có nhu cầu cũng như nhiều “đồng nghiệp” khác. Có “vốn”, Hoa trở thành đầu mối kết nối cung - cầu, khi cần khách chỉ cần gọi điện để Hoa “điều hàng” tới. Mỗi lần dẫn mối, gái bán hoa được 100 USD và phải “hoa hồng” cho Hoa 500.000 đồng.

Từ tháng 7/2005, trung bình cứ 2-3 ngày Hoa lại gọi cho Mai Quỳnh Hương một lần, rồi Hương lại rủ Nguyễn Hồng Trang “đi làm” cùng. Công việc suôn sẻ cho đến tối 23/2/2006 thì Hương và Trang bị bắt quả tang.

Đến 21h cùng ngày, khi đến chỗ hẹn với Hương lấy 800.000 đồng tiền môi giới thì Hoa bị bắt. Trong điện thoại của Hương vẫn còn lưu tin nhắn “em ra 325 Giảng Võ tiếp khách tại phòng 315, 317” được gửi đến từ số máy của Hoa.

Từ đường dây của Hoa, cơ quan điều tra lật ngược ra hành vi môi giới của Trần Thị Hiền (Hiền “chèo”) diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội.

Ngày 10/10/2005, một người bạn gọi điện cho Hiền nói cần một số ca sĩ và diễn viên múa để đi Tuần Châu tiếp khách qua đêm. Hiền gọi điện cho Kim Anh (ca sỹ tự do), Quỳnh Mai (diễn viên chèo đoàn Bắc Giang) hẹn đón đi Quảng Ninh nhưng vẫn chưa đủ. Trong “công cuộc” tìm thêm chân dài, Hiền đã quen Dương Ngọc Hoa.

Sau khi nghe “nhu cầu”, Hoa đã gọi thêm giúp Hiền 2 người đẹp Bạch Hồng, Phương Thủy đi Tuần Châu. Hồng sau này khai nhận đã phục vụ “chúa đảo” Tuần Châu qua đêm. Tuy nhiên cả vị “chúa đảo” và Hiền “chèo” đều không thừa nhận việc này.

Khi “má mì” Dương Ngọc Hoa bị khởi tố, gái bán dâm kiêm dẫn môi giới Mai Quỳnh Hương cũng bị truy tố cùng tội danh “môi giới mại dâm” theo Điều 255-BLHS. “Thành tích” của Hương theo quy kết của cáo trạng không hề thua kém Hoa trong đường dây gái gọi tiền đô này.

Trần Thị Hiền may mắn được đình chỉ điều tra, miền truy cứu trách nhiệm hình sự trong quá trình điều tra vụ án dù được đánh giá là có sai phạm liên quan đến việc tìm gọi và dẫn dắt người mại dâm.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày 8, 9/2.

Phương Thảo