Xét nghiệm dòng suối "máu", phát hiện 1 chỉ số vi phạm

(Dân trí) - Đại tá Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, kết quả phân tích mẫu nước trên dòng suối “máu” phát hiện 1/15 chỉ tiêu vượt quá 2,6 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 16h chiều 19/8, những người dân xã Thanh Hưng phát hiện nước trong dòng suối Nậm Khếnh chảy qua địa bàn bất ngờ chuyển thành màu đỏ như máu.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, trước đó gia đình ông Đặng Văn Huân (SN 1962), trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên đã thuê Quàng Văn Đoàn, Tòng Văn Đại và Lò Văn Hánh (đều trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) đến dọn dẹp nhà và kho xưởng sản xuất giấy Bắc Ninh - Điện Biên. Tại đây, ông Huân đã dặn những người này sau khi dọn dẹp nhà và kho thì đổ rác thải xuống suối Nậm Khếnh.

11914504-1132718466742917-8200021169662211504-n-2ba27
dong-song-mau-2-5031d
Dòng sông máu bất thường tại Điện Biên gây hoang mang dư luận.

Sau đó, ba người này đã mang rác gồm 2 chiếc thùng bằng sắt đổ xuống suối Nậm Khếnh ở đoạn gần nhà ông Huân. Bên trong mỗi thùng có 1 túi bóng chứa khoảng 7kg chất bột màu đỏ gồm chất bột công nghiệp dùng để mài đá garito tạo màu đỏ dùng trong xây dựng và chất bột phẩm màu dùng để nhuộm giấy làm vàng mã.

Sau khi đổ xuống suối, bột màu trong thùng hòa lẫn với nước suối Nậm Khếnh khiến nước suối chuyển thành màu đỏ và chảy ra sông Nậm Rốm, phát tán trên diện rộng.

Trao đổi với PV Dân trí vào sáng nay (23/8), Đại tá Trần Văn Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về Môi trường (PC49), Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Phòng PC49 đã tiến hành thu mẫu nước tại hiện trường suối Nậm Khếnh, giáp nhà ông Đặng Văn Huân trở xuống hạ lưu bị nhiễm chất bột màu.

“Kết quả phân tích 15 chỉ tiêu thì phát hiện hàm lượng chì (Pb) vượt quá 2,6 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt. Ngoài ra, 14 chỉ tiêu còn lại đều nằm trong giới hạn cho phép về quy chuẩn nước mặt. Đối với mẫu nước phía trên khu vực bị chuyển màu đỏ các chỉ tiêu đều nằm trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt. Phòng PC 49 cũng đã tiến hành thử bằng phương pháp thả cá vàng trong mẫu nước nhiễm chất bột màu đỏ, cá vẫn sống bình thường sau 24 giờ”, Đại tá Tuấn cho biết.

Theo ông Tuấn, đầu tuần tới, cơ quan chức năng sẽ mời đại diện gia đình lên làm việc và tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thái Cường