Đà Nẵng:

Xếp hàng dài mua vé xe Tết

(Dân trí) - Ngày 11/1, bà Phan Thị Ngọc Lan - Giám đốc xí nghiệp bến xe Trung tâm Đà Nẵng (Công ty CP vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng) cho biết, một số doanh nghiệp vận tải đã bắt đầu bán vé Tết Nguyên đán phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Các tuyến được bán tại thời điểm này chủ yếu là những tuyến có lượng khách đi lại đông như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa…

 

Bến xe Đà Nẵng đã bắt đầu bán vé xe Tết
Bến xe Đà Nẵng đã bắt đầu bán vé xe Tết

Trong sáng 11/1, khi biết tin nhà xe bắt đầu bán vé xe Tết, nhiều người đã tranh thủ đổ về bến xe để mua vé. Tập trung đông nhất là tại phòng vé của nhà xe Tú Tạc. Mọi người phải xếp hàng dài mới đều lượt mình.

 

Rất đông người dân đã đổ về đây để mua vé Tết
Rất đông người dân đã đổ về đây để mua vé Tết

Đến chiều cùng ngày, phòng vé này thông báo các tuyến đi Hà Tĩnh, Thanh Hóa đã hết vé một số ngày cận Tết.

 

Mặc dù mới bắt đầu bán nhưng chiều 11/1 nhà xe Tú Tạc đã thông báo hết vé đi Hà Tĩnh, Thanh Hóa ngày 26, 27 tháng Chạp
Mặc dù mới bắt đầu bán nhưng chiều 11/1 nhà xe Tú Tạc đã thông báo hết vé đi Hà Tĩnh, Thanh Hóa ngày 26, 27 tháng Chạp

Bà Lan cho biết, theo báo cáo của các doanh nghiệp, mức phụ thu vé trong dịp Tết Nguyên đán này tăng từ 20 - 60%  so với ngày thường, trong đó mức 60% tập trung vào những ngày cao điểm.

 

Các tuyến đi phía Nam cũng đã bán vé Tết
Các tuyến đi phía Nam cũng đã bán vé Tết

Cũng theo bà Lan, hầu hết các nhà xe đều bố trí xe tăng cường, vì thế người dân không nên lo lắng việc thiếu xe. Công ty cũng đã lên kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho hành khách.

Khánh Hồng