1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

"Xén" 382.000m2 rừng phòng hộ để mở rộng nhà máy xi măng ở Ninh Bình

Thế Kha

(Dân trí) - Dự án khai thác đá vôi làm xi măng cho dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Duyên Hà (Ninh Bình) dự kiến chuyển đổi 382.000m2 rừng phòng hộ tự nhiên và 40.800m2 đất lúa của 36 hộ dân, đất rừng sản xuất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công khai tham vấn cộng đồng Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của "Dự án đầu tư công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng cho dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Duyên Hà (TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình)".

ĐTM cho biết, mặt bằng của dự án được khống chế nằm trên độ cao từ cos+50m trở lên, chiều ngang của mỏ có nhiều vị trí rất hẹp, địa hình núi hiểm trở phức tạp và địa chất không ổn định. Các đường biên ranh giới mỏ chủ yếu nằm trên sườn núi dốc đứng, gây khó khăn cho quá trình khai thác.

Xén 382.000m2 rừng phòng hộ để mở rộng nhà máy xi măng ở Ninh Bình - 1

Công ty TNHH Duyên Hà vướng nhiều lùm xùm về khai thác đá sản xuất xi măng làm vùi lấp đất rừng phòng hộ ở phường Tân Bình, TP Tam Điệp (Ảnh: Thái Bá).

"Do các yếu tố địa hình tự nhiên không thuận lợi như trên nên khi tiến hành khai thác mỏ đá vôi, dự án đã và đang tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến diện tích rừng phòng hộ khu vực giáp ranh", ĐTM cho hay.

Năm 2020, chủ dự án - Công ty TNHH Duyên Hà (trụ sở tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xin điều chỉnh dự án, mở rộng hành lang khai thác để đảm bảo an toàn cho khu vực rừng lân cận khu vực khai thác mỏ. Tuy nhiên việc điều chỉnh này liên quan đến phần diện tích đất rừng tự nhiên phải chuyển đổi mục đích sử dụng.

Thông tin về các yếu tố nhạy cảm môi trường, chủ dự án cho rằng việc mở rộng diện tích đất với tổng diện tích trên 422.550m2 sẽ liên quan đến phần diện tích đất rừng tự nhiên và đất trồng lúa hai vụ phải chuyển đổi mục đích sử dụng.

Trong đó bao gồm diện tích gần 382.000m2 là rừng phòng hộ tự nhiên núi đá nghèo kiệt ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ năm 2013; 40.800m2 đất lúa của 36 hộ dân, đất rừng sản xuất thuộc quản lý của UBND phường Tân Bình và đất mặt nước, đất giao thông thuộc quản lý của UBND xã Yên Sơn.

Xén 382.000m2 rừng phòng hộ để mở rộng nhà máy xi măng ở Ninh Bình - 2

Khu vực Nhà máy xi măng Duyên Hà, phía sau là khu vực khai thác đá làm nguyên liệu (Ảnh: Thái Bá).

Báo cáo ĐTM khẳng định đến nay dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng cho dây chuyền 2 của Nhà máy xi măng Duyên Hà.

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 08/2022 của Chính phủ, dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa 2 vụ nên có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

Dự án không trong phạm vi khu bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa và không có yêu cầu di dân, tái định cư. Tổng diện tích thực hiện dự án sau khi điều chỉnh mở rộng gần 988.400m2; công suất khai thác trên 2 triệu tấn đá vôi/năm.

Công ty TNHH Duyên Hà thông tin với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng vốn đầu tư của dự án trên 211 tỷ đồng.

Nhà máy xi măng nhiều "ồn ào"

Từ năm 2020, Dân trí và nhiều cơ quan báo chí liên tục phản ánh việc Công ty TNHH Duyên Hà khai thác đá làm xi măng đã làm vùi lấp hơn 32.000m2 rừng phòng hộ ở phường Tân Bình, TP Tam Điệp.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành kết luận thanh tra, phát hiện doanh nghiệp khai thác ra ngoài diện tích khu vực khai thác theo giấy phép 578/GP-BTNMT cấp ngày 26/4/2012 với tổng diện tích là 4,7ha; khai thác vượt công suất được cấp phép khai thác năm 2018 nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản số 1417/GP-BTNMT…