Xe tải rơi từ độ cao hơn 11m xuống đường sắt, 5 người trọng thương

(Dân trí) - Vụ tai nạn nghiệm trọng xảy ra vào khoảng 5h40 ngày 28/1, tại khu vực đèo Cả (thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) làm ít nhất 5 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm đó, xe tải BKS 54T-6111 do tài xế Nguyễn Thành Chung (28 tuổi, trú TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) chở khoảng 8 tấn trái cây gồm xoài và bưởi chạy hướng Nam - Bắc trên QL 1A. Khi đến đoạn đường qua đèo Cả thì bất ngờ xe tải lấn sang phần đường bên trái, húc đổ hơn 15m tường hộ lan bằng thép. Chưa dừng lại, xe tải tiếp tục đâm vào xe máy BKS 78E1-149.75 do anh Lương Thanh Vinh (36 tuổi) cầm lái chở vợ là chị Lê Thị Kim Tơ (37 tuổi, cùng ngụ huyện Phú Hòa, Phú Yên). Hậu quả làm 2 vợ chồng anh Vinh văng xuống đường, bị chấn thương sọ não.

Vụ tai nạn làm 5 người bị thương nặng, tuyến đường sắt Bắc- Nam bị tê liệt nhiều giờ
Vụ tai nạn làm 5 người bị thương nặng, tuyến đường sắt Bắc- Nam bị tê liệt nhiều giờ

Trong khi đó, chiếc xe tải đã lao thẳng xuống sâu hơn 11 mét, nằm lật ngửa trên đường sắt Bắc - Nam. Tài xế xe tải bị gãy hai chân và hai người khác bị kẹt trong cabin là anh Võ Văn Lạc (53 tuổi) và Tống Văn Duy (42 tuổi, cùng ở thị xã An Nhơn, Bình Định).

Vụ tai nạn gây ùn tắc 7 đoàn tàu, đoạn đường bộ cũng ách tắc hàng ngàn xe cộ ở hai đầu đường đèo thuộc Phú Yên và Khánh Hòa.

Đến trưa nay chiếc xe tải đã được cẩu lên, đường sắt Bắc - Nam được thông tuyến
Đến trưa nay chiếc xe tải đã được cẩu lên, đường sắt Bắc - Nam được thông tuyến

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng địa phương đã huy động hàng trăm nhân viên đến hiện trường để cứu người, giải phóng ách tắc, phân luồng giao thông. Đặc biệt, người dân địa phương đã đến hỗ trợ người bị nạn và giúp đỡ giữ nguyên hiện trường.

Đến trưa cùng ngày, đường sắt Bắc - Nam và quốc lộ 1 mới được giải tỏa, thông tuyến.

Doãn Công