1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe tải "giấu" 15 người vượt chốt kiểm soát Covid-19

(Dân trí) - Lực lượng chức năng vừa phát hiện một chiếc xe tải chở 15 người trên thùng xe đã qua chốt kiểm soát phòng dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, vào khoảng 11h30 ngày 6/4, tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, trên quốc lộ 15A, tại thôn Lý Ái, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe tải mang BKS 99C-08.970 lưu thông hướng Lang Chánh - Ngọc Lặc (Thanh Hóa) có biểu hiện nghi vấn.

Xe tải giấu 15 người vượt chốt kiểm soát Covid-19 - 1
Chiếc xe tải chở 15 người qua chốt kiểm sóa phòng dịch bệnh Covid-19 bị phát hiện.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 15 người (cả người lớn và trẻ em), trong đó một số người không đeo khẩu trang.

Tài xế Trần Văn Biển, trú tại huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) trình bày, do xe khách tuyến cố định bị dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nên anh đã tận dụng thùng xe chở số người quen biết nêu trên từ huyện Quan Sơn về huyện Hậu Lộc.

Xe tải giấu 15 người vượt chốt kiểm soát Covid-19 - 2
Trên xe có 15 người.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh cho biết: Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát tại chốt phòng chống dịch, phát hiện có 15 người trên ca bin và thùng xe tải.

Cũng theo ông Thủy, trước đó, chiếc xe tải này đã qua một chốt kiểm soát khác ở đầu huyện Lang Chánh: "Vào thời điểm trên, do trời mưa to, anh em không kịp ra vì xe đang trên đà xuống dốc. Lúc đầu không nghĩ xe tải có chở khách, nhưng khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên chúng tôi đã thông báo đến chốt sau dừng phương tiện kiểm tra".

Xe tải giấu 15 người vượt chốt kiểm soát Covid-19 - 3
Xe tải giấu 15 người vượt chốt kiểm soát Covid-19 - 4
Tất cả đã được lực lượng chức năng tiến hành cho sát khuẩn, đo thân nhiệt và khai báo y tế.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành cho những người nêu trên xuống xe sát khuẩn, đo thân nhiệt và khai báo y tế. Có một người cao tuổi trong đoàn trình bày nhà ở huyện Quan Sơn, có người mất nên về chịu tang.

“Chúng tôi xác minh lại người mất là có thật, nên hội ý và đưa ra phương án khuyên họ không nên tiếp tục hành trình với số lượng như thế và cho họ thuê 2 xe 5 chỗ để về. Còn một số trẻ em và một số người già và trẻ em chúng tôi khuyên quay lại về Quan Sơn. Toàn bộ số người trên đều là người trong tỉnh, không phải vùng dịch”, ông Thủy cho biết.

Xe tải giấu 15 người vượt chốt kiểm soát Covid-19 - 5
Một số người thuê xe 5 chỗ tiếp tục hành trình, còn một số người được yêu cầu quay về nơi xuất phát.

Duy Tuyên