Lâm Đồng:

Xe tải "đối đầu" trên đèo, 2 người thương vong

(Dân trí) - Hai xe tải di chuyển trên đèo Chuối, đến khúc "cua" thì bất ngờ tài xế xe tải trong hành trình hướng Đà Lạt - TPHCM bị mất kiểm soát tay lái, tông trực diện vào chiếc xe tải chạy theo hướng ngược lại. Sự cố khiến 2 người thương vong.

Thông tin ban đầu được biết, vào thời điểm trên, xe tải mang BKS: 60C - 28309 do tài xế Trần Văn Út (30 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) điều khiển đang chạy theo hướng từ Đà Lạt về TP HCM với tốc độ cao. Khi đi đến một khúc "cua" tại đèo Chuối, tài xế bị mất kiểm soát tay lái, lấn sang phần đường bên trái và tông trực diện vào xe tải mang BKS 60C - 05981, do tài xế Trần Quốc Tuấn (20 tuổi, ngụ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) điều khiển, chạy theo hướng ngược lại.

Xe tải "đối đầu" trên đèo, 2 người thương vong - 1

Sau cú "tông" trực diện, phần đầu chiếc xe tải BKS 60C - 28309 do tài xế Út điều khiển bị biến dạng hoàn toàn. Xe tải BKS 60C – 05981 do anh Tuấn điều khiển cũng bị hư hỏng nặng ở phần đầu.

Lúc xảy ra tai nạn, trên xe tải do tài xế Út điều khiển còn có phụ xe Trịnh Thế Ngôn (23 tuổi, ngụ Đồng Nai). Cú va chạm mạnh, khiến tài xế Út và phụ xe đều bị mắt kẹt trong cabin. Sau gần nửa tiếng, người dân và lực lượng cứu hộ mới đưa được các nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu.


Đầu xe tải BKS 60C - 28309 bị bẹp dúm và biến dạng

Đầu xe tải BKS 60C - 28309 bị bẹp dúm và biến dạng

Do chấn thương quá nặng, tài xế Trần Văn Út đã tử vong tại Bệnh viện II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc). Phụ xe tải Trịnh Thế Ngôn bị chấn thương sọ não, gãy 1 cánh tay… và đang trong tình trạng nguy kịch.

Riêng, tài xế Tuấn chỉ bị xây xát nhẹ.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Ngọc Hà