Xe tải đậu ngoài đường bị kẻ xấu đốt cháy sém

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 23/6 tại TP Huế (Thừa Thiên Huế), một chiếc xe tải chở hàng loại 1,5 tấn đã bị kẻ xấu đốt, làm cháy sém các bánh và thùng xe.

Theo đó, vào khoảng 1h30 rạng sáng ngày 23/6, trước quán cà phê Full HD trên đường Cao Xuân Dục (phường Vỹ Dạ, TP Huế), chiếc xe tải chở hàng của anh C.V.P. (trú tại KV1, phường Vỹ Dạ) đã bị kẻ xấu đốt cháy sém hai xe bánh trước, sau và thùng xe.

Theo phản ánh của một người dân sống cạnh hiện trường, vào thời điểm trên có một đôi nam nữ đi ngang qua, phát hiện chiếc xe đang bị cháy đã tri hô. Khi đó, một thanh niên chạy ngang qua vội vàng đứng lại lấy cát ven đường, dập tắt và ngọn lửa được khống chế kịp thời.


Chiếc xe tải trị giá gần 400 triệu bị kẻ xấu đốt cháy sém (Ảnh: Thạnh Trung)

Chiếc xe tải trị giá gần 400 triệu bị kẻ xấu đốt cháy sém (Ảnh: Thạnh Trung)

Rất may vụ việc chỉ mới làm cháy sém 2 bánh cùng thùng xe và chưa gây ra hậu quả đáng tiếc nào.

Cũng theo người dân phản ánh, nếu chỉ cần chậm khoảng 5 phút nữa thì chưa biết hậu quả sẽ thế nào vì ngọn lửa bùng phát rất gần bình xăng của chiếc xe.

Được biết, anh P. mới mua chiếc xe trên gần 1 tháng nay với số tiền gần bốn trăm triệu, dùng để chở hàng tiêu dùng đi bán ở các địa phương trong tỉnh.

Cận cảnh bánh sau và thùng xe bị đốt cháy (ảnh: Thạnh Trung)
Cận cảnh bánh sau và thùng xe bị đốt cháy (ảnh: Thạnh Trung)

Trao đổi với PV Dân trí sáng 24/6, ông Nguyễn Hoài Phương, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ cho biết có sự việc trên xảy ra. Vụ việc đang được Công an phường Vỹ Dạ, TP Huế vào cuộc làm rõ.

Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 178 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 quy định:

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm:

a) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Thạnh Trung – Đ.Dương